Skip to content

Top 4 “Trứng Phục Sinh” trong trailer Mortal Kombat 1! – Chuyên Đề Game

trailer Mortal Kombat 1

Trailer Mortal Kombat 1 – Sau khi làm cộng đồng người chơi “náo loạn” bằng đoạn video công bố, NetherRealm Studios cuối cùng cũng đã bật mí thêm về lối chơi, lẫn cốt truyện cho Mortal Kombat 1 tại sự kiện Summer Game Fest hôm qua khi tung trailer Mortal Kombat 1 mới.

Đoạn trailer cho chúng ta một cái nhìn khá là cụ thể về cơ chế đánh đấm mới, cũng như cách sử dụng hệ thống Kameo Fighters. Không chỉ vậy, nó còn cho chúng ta biết thêm vài chi tiết về cốt truyện chính, cùng với chuỗi sự kiện ở trong dòng thời gian “New Era” (kỷ nguyên mới) này.

Không những thế, đoạn video còn ẩn giấu nhiều bí mật “Trứng Phục Sinh” (Easter Egg) mà nhiều “fan cứng” của dòng game đã không bắt kịp khi xem lần đầu!

Vì vậy, hãy cùng Vietgame.asia điểm qua top 4 “Trứng Phục Sinh” trong trailer Mortal Kombat 1 sau đây!

1. SCORPION VÀ SUB-ZERO LÀ ANH EM RUỘT

Có lẽ một nước đi mà không ai ngờ tới chính là việc hai kẻ thù truyền kiếp lâu đời nhất trong lịch sử dòng game: Sub-Zero và Scorpion, không những sẽ chung tay chiến đấu mà còn là… anh em ruột.

Sau khi chiếu đoạn trailer Mortal Kombat 1 mới ở Summer Game Fest, Ed Boon (“cha đẻ” dòng Mortal Kombat) đã bước lên sân khấu và trao đổi vài lời với Geoff Keighley (người dẫn chương trình). Trong lúc bàn về những thay đổi ở mảng cốt truyện, Ed đã rất từ tốn thả một “quả bom” là Sub-Zero và Scorpion là… anh em ruột ở phần này.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cả hai hợp tác (Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11), chỉ một mình việc hai người trở thành anh em ruột đã khiến cộng đồng mạng suy luận và phỏng đoán về nhiều cột mốc quan trọng đã từng diễn ra giữa hai nhân vật. 

Nhiều người đã đưa ra câu hỏi như: Sub-Zero này là Bi-Han hay Kuai Liang? Làm sao Scorpion có thể sử dụng năng lực của mình nếu không bị Quan Chi thao túng? Tại sao cả hai lại có trang phục y chang nhau?

Nguồn: GameSpot

Một số người được chơi game sớm đã xác nhận rằng Sub-Zero này chính là Bi-Han.

Nhắc đến trang phục, Scorpion trong bản này có vẻ sẽ là một thành viên của hội Lin Kuei chứ không phải Shirai Ryu, bởi vì Scorpion và Sub-Zero không những mặc đồ giống nhau, mà cả hai còn có ghim Lin Kuei trên áo.

Đối với những ai không thành thạo về “lore” của Mortal Kombat, hội Shirai Ryu được thành lập bởi một cựu thành viên của Lin Kuei, có tên Takeda.

Trong dòng thời gian New Era này, có thể Liu Kang đã ngăn không cho Takeda rời khỏi Lin Kuei, đồng thời ngăn cản luôn sự tồn tại của Shirai Ryu.

2. MILEENA KHÔNG PHẢI LÀ BẢN SAO CỦA KITANA?

Thêm một nước đi khác nữa mà fan của Mortal Kombat không thể lường trước được chính là… Mileena sẽ là chị em ruột với Kitana, chứ không phải là bản sao của cô.

Mặc dù vậy, Mileena vẫn giữ nguyên hàm răng lẫn giọng nói đáng sợ của cô.

Đối với những ai không biết, ở dòng thời gian trước đó (Mortal Kombat từ 9 đến 11), Shang Tsung đã kết hợp gen của Kitana với gen của loài Tarkatan để tạo ra Mileena. Điều này khiến cho cô có ngoại hình y hệt người chị của mình… ngoại trừ hàm răng.

Ở bản mới, nguyên nhân Mileena sở hữu hàm răng này có vẻ không phải do quá trình nhân bản mà là do một căn bệnh huyền bí nào đó.

Một số người thắc mắc rằng tại sao Liu Kang vẫn giữ nguyên hàm răng cho Mileena mà không dùng năng lực của mình để bỏ nó hoàn toàn.

Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời cho điều này, nhưng có một giả thuyết được đưa ra rằng mặc dù Liu Kang có khả năng tạo ra dòng thời gian mới, một số thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta.

Không chỉ vậy, có vẻ mối quan hệ giữa hai nhân vật này cũng sẽ thay đổi khá nhiều bởi điều đầu tiên mà nhiều người hâm mộ “tinh mắt tinh tai” để ý chính là Kitana rất quan tâm đến Mileena, thay vì đối xử cô như một… sai lầm tạo hóa.

Thêm vào đó, phong cách đánh nhau của Mileena đồng thời cũng khá là khác biệt so với những bản trước. Thay vì chiến đấu như một con thú hoang dã, Mileena lại sở hữu phong thái của một vị quý tộc.

Điều này cũng có thể ám chỉ rằng Kitana và Mileena đã cùng nhau lớn lên trong sự giàu có và cả hai đều được đối xử công bằng.

3. ĐỐI THOẠI MỞ ĐẦU NGẮN HƠN

Nếu đã từng chơi qua hai bản trước là Mortal Kombat XMortal Kombat 11, chắc hẳn bạn cũng biết rằng trước khi hai người chơi chuẩn bị “băm nhau” thì sẽ có một đoạn đối thoại ngắn diễn ra giữa hai nhân vật mà họ chọn.

Cuộc đối thoại có cấu trúc như thế này: nhân vật 1 mở lời, nhân vật 2 đáp lại và nhân vật 1 kết thúc đối thoại.

Trong đoạn trailer mới của Mortal Kombat 1, có vẻ NetherRealm Studios cảm thấy điều này gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi nên đã rút ngắn mọi thứ lại một cách đáng kể.

Thay vì diễn ra vào đầu trận đấu, cuộc đối thoại giờ đây sẽ diễn ra ngay sau khi hai người chơi đã chọn xong nhân vật và sàn đấu. Thêm vào đó, các cuộc đối thoại sẽ chỉ có hai lượt nói thay vì ba (một nhân vật mở lời và nhân vật còn lại sẽ kết thúc).

Đặc biệt, việc đối thoại diễn ra sau khi chọn nhân vật cũng đảm bảo rằng game không cần sử dụng màn hình nạp (Loading Screen) mà sẽ tự động chuyển môi trường xung quanh hai nhân vật thành màn chơi đã chọn.

4. KAMEO FIGHTERS SẼ CÓ NHIỀU TRANG PHỤC KHÁC NHAU

Một trong những tính năng mới được giới thiệu ở bản này chính là Kameo Fighters – những nhân vật mà người chơi không thể sử dụng để đánh thường, mà chỉ có thể dùng để hỗ trợ trong lúc đánh nhau (cũng khá giống Marvel vs. Capcom).

Trong video, chúng ta có thể thấy phiên bản cổ điển của nhiều nhân vật quen thuộc như Jax, Kano, Sonya… xuất hiện để giúp người chơi thoát ra khỏi combo của đối phương, hỗ trợ người chơi bằng cách tấn công địch để kéo dài combo, thực hiện đòn nắm (Grab)…

Đặc biệt những nhân vật này còn có thể cùng nhân vật chính (nhân vật mà người chơi chọn để chiến đấu) thực hiện đòn X-Ray.

Chưa hết, có vẻ những Kameo Fighters còn có thể thực hiện đòn Fatality. Ở cuối video, Sub-Zero phiên bản cổ điển được người chơi triệu hồi và đã tự tay “xử lý” tên địch.

Trailer Mortal Kombat 1
Sonya trong bộ đồ Mortal Kombat bản 1992

Đặc biệt đối với Sonya, chúng ta còn được chứng kiến nhân vật này mặc hai trang phục khác nhau. Lần đầu tiên cô mặc bộ đồ trong phần Mortal Kombat đầu tiên (bản năm 1992), và gần cuối đoạn trailer, chúng ta lại thấy cô mặc bộ đồ trong Mortal Kombat 3.

Điều này có vẻ cũng đã xác nhận rằng người chơi sẽ có khả năng tùy chỉnh trang phục cho các nhân vật Kameo Fighters. 

Trailer Mortal Kombat 1
Sonya trong bộ đồ Mortal Kombat 3

Một số cá nhân trên mạng còn đưa ra câu hỏi: liệu chúng ta có thể thay đổi các yếu tố khác như: đòn Fatality, cử chỉ mở đầu (Intro) và kết thúc (Outro) trận đấu cho những nhân vật này không.

NetherRealm Studios vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho điều này.

Ý KIẾN CỦA BẠN?

Bạn có cảm nhận như thế nào về danh sách Top 4 “Trứng Phục Sinh” trong trailer Mortal Kombat 1 mới được tung ra?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cùng Vietgame.asia ở phần bình luận bên dưới nhé!