Warner Bros. Discovery – hãng sở hữu HBO, CNN và các nền tảng phát trực tuyến khác – vừa qua đã công bố rao bán công ty.
Trong thông cáo báo chí, công ty đã công bố “việc xem xét các phương án chiến lược để tối đa hóa giá trị cổ đông”. Đối với những ai không biết, đây một cách nói của dân Wall Street để nói về việc bán cổ phần.
WBD cho biết gần đây họ đã nhận được “sự quan tâm không mong muốn” từ “nhiều bên để mua lại toàn bộ công ty và mua riêng Warner Bros.”.
WBD sở hữu nhiều doanh nghiệp truyền thông, từ các kênh truyền hình cáp và các kênh tin tức đến các thương hiệu nổi tiếng, hãng phim và nền tảng phát trực tuyến. Hãng đồng thời cũng nắm giữ bản quyền phát sóng nhiều sự kiện thể thao quốc tế, từ giải Olympics và giải French Open ở châu Âu đến giải Premier League ở Anh.
Đặc biệt, trong quãng thời gian gần đây, hãng cũng đang phải gánh một khoản nợ trị giá hàng tỷ USD.
Mảng doanh nghiệp phim của WBD có thể sẽ là một “miếng mồi ngon” đối với một công ty phát trực tuyến hoặc một công ty công nghệ.
WBD đã phát hành một số bộ phim ăn khách gần đây và đang nắm giữ bản quyền của Harry Potter, và các siêu anh hùng của DC Comics cũng như các thương hiệu nổi tiếng khác.
Vào tháng 9, đối thủ của hãng là Paramount Global đã chuẩn bị đấu giá để mua lại toàn bộ WBD. Tuy nhiên, thỏa thuận này dường như đã bị đình trệ hoặc bị hủy trong những tuần gần đây.
Về mảng game, có khả năng khá cao những studio làm việc dưới trướng Warner Bros. Discovery sẽ bị ảnh hưởng một cách vô cùng đáng kể khi hãng chính thức được bán lại.
Thông thường, sau khi một thương vụ lớn diễn ra, những gì nối tiếp điều đó sẽ là những đợt cắt giảm nhân sự, các dự án bị hủy giữa chừng và nhiều studio bị đóng cửa.
Với việc WBD gần đây đóng cửa Monolith Productions (hãng phát triển Middle-earth: Shadow of War), khả năng nhiều đợt sa thải và các đợt đóng cửa studio tiếp tục diễn ra là tương đối cao.
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết ai sẽ mua lại công ty.