Skip to content

The Awakened Fate Ultimatum – Đánh Giá Game

the-awakened-fate-ultimatum

BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC NIS AMERICA HỖ TRỢGAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PS3[dropcap style=”style1″]P[/dropcap]hát hành năm 2013, The Guided Fate Paradox là tựa game được hãng phát triển đến từ Nhật Bản Nippon Ichi Software xây dựng theo phong cách “roguelike” (một nhánh rẽ của game nhập vai).

Dù là một tựa game được đầu tư ít vốn, song The Guided Fate Paradox cũng mang lại được một số phản hồi tích cực từ phía cộng đồng.

  • Sản xuất: Nippon Ichi Software, Inc.
  • Phát hành: NIS Ameria, Inc.
  • Thể loại: Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 17/03/2015
  • Hệ máy: PS3
  • Giá tham khảo: 39.99 USD
MUA GAME Ở ĐÂU?
  • Chưa có thông tin

Không để uổng phí những gì đã gây dựng được từ The Guided Fate Paradox, Nippon Ichi Software cho ra mắt phần tiếp theo mang tên The Awakened Fate Ultimatum, kế tụng phong cách “roguelike” từ phiên bản tiền nhiệm.

The Awakened Fate Ultimatum, với diễn biến cốt truyện diễn ra 7 năm sau khi các cuộc chiến trong The Guided Fate Paradox kết thúc, liệu có mang lại điểm gì thú vị trong lối chơi của mình?

BẠN SẼ THÍCH

Lối chơi đơn giản, dễ nắm bắt

Chọn cho mình phong cách “roguelike”, The Awakened Fate Ultimatum mang đến cho người chơi một lối chơi khá đơn giản và dễ nắm bắt.

Xuyên suốt câu chuyện trong The Awakened Fate Ultimatum, người chơi sẽ phiêu lưu và chinh phục các “dungeon” (hầm ngục), với lũ quái vật, cạm bẫy cùng các vật phẩm chờ đợi người chơi khám phá. Các “dungeon” trong game được tạo ra một cách ngẫu nhiên, mang lại được trải nghiệm mới mẻ cho người chơi mỗi lần thám hiểm.

Một điểm thú vị của The Awakened Fate Ultimatum đó là việc quái vật trong các hầm ngục được chia làm 2 loại: Thiên thần và Ác quỷ.Với sức mạnh từ viên “Fate Awakening Crystal”, nhân vật chính của chúng ta có thể chuyển đổi tùy ý giữa hai trạng thái: Angel Form (Thiên thần) và Devil Form (Ác quỷ).

Ở dạng Thiên thần, người chơi sẽ gây nhiều sát thương hơn cho các quái vật thuộc loại Ác quỷ cũng như nhận lại ít sát thương hơn. Và ngược lại, với dạng Ác quỷ, các quái vật hệ Thiên thần sẽ chẳng còn là nỗi lo ngại đối với người chơi.

Các “dungeon” trong game được tạo ra một cách ngẫu nhiên, mang lại được trải nghiệm mới mẻ cho người chơi mỗi lần thám hiểm.
The Awakened Fate Ultimatum sử dụng hệ thống chiến đấu theo lượt, với mỗi bước di chuyển của nhân vật được tính là một lượt đi.

Người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khi thám hiểm các hầm ngục. Tuy vậy, bị quái vật đánh gục trong cuộc hành trình sẽ khiến nhân vật mất tất cả trang bị. Do vậy, người chơi đôi khi sẽ cần chút tính toán để tránh việc bị quái vật dồn ép vào đường cụt, cũng như cân nhắc giữa việc hoàn thành sớm hầm ngục và tiếp tục thám hiểm mọi vị trí trên bản đồ.

Xuyên suốt cuộc hành trình, người chơi còn gặp các “cạm bẫy” nằm ẩn giấu dưới các ô vuông trong hầm ngục. Vô tình kích hoạt cạm bẫy có thể đưa người chơi vào các trạng thái bất lợi, nhưng cũng có thể mang lại nhiều lợi thế như gia tăng sức tấn công trong một khoảng thời gian ngắn.

the-awakened-fate-ultimatum-3

Đứng giữa những lựa chọn

Mặc dù là một tựa game nhập vai, The Awakened Fate Ultimatum được phát triển giống một quyển “visual novel” (tiểu thuyết trực quan) hơn, với nhiều lựa chọn đặt ra cho người chơi xuyên suốt câu truyện.

Người chơi sẽ buộc phải quyết định những lựa chọn được đặt trên hai cán cân Thiên thần và Ác quỷ. Các lựa chọn có thể khá nhẹ nhàng như hỏi ý kiến Jupiel hay Ariael, đến những quyết định khó khăn hơn như hạ sát hay tha bổng tướng địch, truy sát quân địch hay ưu tiên cứu chữa đồng đội bị thương.

Mỗi lựa chọn do người chơi đưa ra trong The Awakened Fate Ultimatum đều mang lại các hậu quả nhất định, và đôi khi, không phải mọi lựa chọn hướng thiện (Thiên thần) đều sẽ mang đến một cái kết có hậu cho người chơi.

Với mỗi lựa chọn của mình, người chơi sẽ nhận được điểm CP (Crystal Point) tương ứng cho Angel (Thiên thần) và Devil (Ác quỷ).Hệ thống Crystal Growth trong The Awakened Fate Ultimatum cũng được thiết kế phù hợp với mục đích của các lựa chọn khi chia làm hai phần Thiên thần và Ác quỷ rõ rệt. Sử dụng điểm CP tương ứng vào mỗi phần sẽ giúp người chơi gia tăng chỉ số cũng như kỹ năng, mang lại cho nhiều lợi thế hơn khi chuyển đổi giữa hai dạng Thiên thần và Ác quỷ trong quá trình thám hiểm hầm ngục.

Mặc dù là một tựa game nhập vaiThe Awakened Fate Ultimatum được phát triển giống một quyển “visual novel” (tiểu thuyết trực quan) hơn
the-awakened-fate-ultimatum-1
BẠN SẼ GHÉT
the-awakened-fate-ultimatum-4

Cốt truyện nhạt nhòa

Với việc được phát triển như một cuốn tiểu thuyết trực quan, cốt truyện sẽ đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của tựa game. Tuy vậy, đáng tiếc thay, câu chuyện được kể trong The Awakened Fate Ultimatum chỉ như một tiểu thuyết “ba xu”, nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và chẳng đọng lại mấy giá trị.

câu chuyện được kể trong The Awakened Fate Ultimatum chỉ như một cuốn truyện “ba xu”, nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và chẳng đọng lại mấy giá trị.
Nếu bạn đã từng trải nghiệm những bộ phim hay tựa game hoạt họa Nhật Bản, thì hẳn bạn sẽ thấy câu chuyện truyện kể về một học sinh trung học rất đỗi bình thường đột nhiên bị tấn công, được cứu thoát và rồi phát hiện mình mang sức mạnh thần thánh có thể giúp các thiên thần chống lại ác quỷ có lẽ chẳng còn quá xa lạ và đặc biệt.Chưa kể, các tình tiết trong cốt truyện của The Awakened Fate Ultimatum lại không thực sự nổi bật, ít nút thắt và khá dễ đoán. Và mặc dù tựa game bắt người chơi phải đưa ra nhiều lựa chọn, hậu quả của chúng không thực sự tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến cốt truyện trừ lựa chọn quyết định kết thúc cuối cùng.

Hệ thống vật phẩm sơ sài

Hệ thống trang bị trong game được thiết kế khá sơ sài, với việc nhân vật chính chỉ có thể mang theo một vũ khí (weapon), một chiếc khiên (shield) và một món đồ phụ kiện (accessory).Các vật phẩm, ngoài việc gia tăng chỉ số tấn công hay phòng thủ, lại chẳng mang lại kỹ năng hay chiêu thức gì đặc biệt. Vì vậy, việc trang bị vật phẩm trong The Awakened Fate Ultimatum đơn thuần chỉ là chọn lấy các vật phẩm gia tăng chỉ số cao nhất.Mặc dù người chơi có thể “ép” thêm các viên ngọc (gem) vào trang bị để gia tăng thêm sức mạnh, số lượng ngọc trong game lại khá ít ỏi và đa phần là thiếu hữu dụng.

Các vật phẩm, ngoài việc gia tăng chỉ số tấn công hay phòng thủ, lại chẳng mang lại kỹ năng hay chiêu thức gì đặc biệt.
[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: html5″ icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”http://nisamerica.com/games/awakened_fate_ultimatum/main.html”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: facebook-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://www.facebook.com/NISAmericaInc”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: twitter-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://twitter.com/NISAmerica”][/su_icon_panel]

Tác giả

Eucliwood

雨…止みそうにないね。

Thảo luận