Tiếp tục chuỗi bài viết những siêu phẩm card đồ họa sử dụng nhân đơn GTX 1070 Ti, nếu bạn đọc đã được diện kiến đại diện từ Inno3D là phiên bản Ichill GTX 1070 Ti X4 trong loạt bài đập hộp và đánh giá mà Vietgame.asia đã gửi đến bạn đọc hồi tuần trước, thì hẳn vẫn đang băn khoăn rằng sự lựa chọn đó đã thực sự tốt nhất trong loạt nhưng card GTX 1070 Ti đến từ các hãng khác hay chưa?
Dĩ nhiên, có không ít sự lựa chọn hấp dẫn khác ngoài đại diện của Inno3D. Trong bài viết hôm nay Vietgame.asia sẽ gửi đến bạn đọc phiên bản được “mông má” từ GIGABYTE – một ông lớn trong ngành sản xuất linh kiện PC với tên gọi – GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G.
Với người hâm mộ của GIGABYTE, phong cách thiết kế vỏ hộp với một con mắt máy như mọi năm hẳn đã quá quen thuộc, đôi khi là quen thuộc đến mực hơi… nhàm chán. Thiết kế sản phẩm không được hé lộ ở mặt trước mà chỉ được giới thiệu chi tiết cùng các tính năng ở mặt sau. Phần thông tin ở cả hai mặt tuy không nhiều nhưng đủ để người dùng nắm rõ những tính năng và công nghệ nó được trang bị.
Tuy là một sản phẩm thuộc phân hàng cao cấp, nhưng có thể thấy trọn bộ GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G khá đơn giản khi chỉ đi kèm một đĩa cài đặt phần mềm, một sổ hướng dẫn sử dụng và không đi kèm một phụ phẩm nào, kể cả đầu cấp nguồn phụ hay cổng chuyển đổi. Thông thường, tuy những phụ phẩm đó có phần thừa thải nhưng vẫn được người dùng đánh giá cao sự chăm chút của nhà sản xuất.
Cũng cần nói qua là, NVIDIA chỉ tặng Destiny 2 cho những ai mua GTX 1080 hoặc GTX 1080 Ti, trong khi GTX 1070 Ti thì không dù mới ra mắt và cũng thuộc lớp cao cấp… haizzz.
GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G có thiết kế mặt nạ nhựa nhìn sơ thì hơi lồi lõm và có phần dữ dằn, nhưng tổng thể lại khá hài hòa và không hầm hố thái quá bởi phối màu đen chủ đạo, điểm thêm một số chi tiết màu cam nổi bật mà thôi. Điểm gây ấn tượng chính là kích thước không quá đồ sộ nếu so với Inno3D iChill GTX 1070 Ti X4. Card cũng khá nhẹ do mặt nạ được làm bằng nhựa và khối tản nhiệt cũng không quá dày. Mặt lưng GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G tuy được trang bị một lớp thép bảo vệ kiêm tản nhiệt nhưng cũng khá mỏng.
Ngoài ra, mặc dù chưa phải là phiên bản “xịn” nhất, nhưng GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G vẫn được trang bị hệ thống đèn nền LED đa sắc RGB Fushion của GIGABYTE. Đèn nền này được đặt ở logo GIGABYTE và đèn báo Fanstop, vừa thể hiện tình trạng tải của card, vừa làm thêm chút điểm nhấn khi hoạt động với 5 chế độ đèn nền khác nhau.
Tương tự như Inno3D iChill GTX 1070 Ti X4, GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G cũng chỉ yêu cầu một đầu cấp nguồn 8pin, mức TDP khoảng 160W, một mức TDP khá thoải mái mà không cần phải đòi một PSU nhiều hơn 500W.
Nói sơ về thông tin kỹ thuật, GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G được trang bị GPU GTX 1070 Ti, 2432 nhân CUDA với mức xung được OC sẵn ở 1632MHz và đạt 1721MHz khi bật chế độ tăng tốc với cấu hình ép xung. Riêng với chế độ chơi game, GPU sẽ chỉ chạy ở mức bình ổn 1607MHz và đạt 1683MHz nếu bật chế độ tăng tốc. GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G như cái tên của nó với 8GB VRAM chuẩn GDDR5, xung nhịp 8GHz, bus 256-bit. GIGABYTE GTX 1070 Ti Gaming OC 8G trang bị sẵn 3 cổng Display Port 1.4, 1 cổng HDMI 2.0b và một cổng DVI-D, tương đối đầy đủ cả với những người dùng có màn hình cũ, tuy nhiên một cổng HDMI 2.0b thì có vẻ vẫn hơi thiếu nếu người dùng có nhu cầu kết nối kinh thực tế ảo.