Skip to content

Apex Legends vs Fortnite – Tân vương sẽ lật đổ cựu vương?

Apex Legends vs Fortnite

 

Apex Legends vs FortnitePlayerUnknown’s Battlegrounds(hay gọi nôm na PUBG) có thể nói là tựa game đầu tiên mở màn cho kỷ nguyên của thể loại game hành động phong cách “Battle Royale” (đấu trường sinh tử), và tựa game này đã “làm mưa làm gió” suốt cả năm 2017.

Tuy nhiên, bước vào 2018, mọi ánh hào quang của Battle Royale đã bị Fortnite chiếm trọn.

Vậy liệu tới năm 2019 này, vị trí “ngai vàng” của Battle Royale có đổi chủ?

Điều đó dễ dàng xảy ra lắm, bởi với 10 triệu người chơi chỉ trong 3 ngày, Apex Legends đang lăm le chiếm lấy “ngai vàng” đó.

Nhân sự bùng nổ của cái tên mới này, hãy cùng Vietgame.asia so sánh một số điểm chính quan trọng giữa FortniteApex Legends để xem tựa game nào phù hợp với bạn hơn nhé!

1. GIÁ CẢ

Khác với PlayerUnknown’s Battlegrounds, Apex Legends cung cấp trải nghiệm chơi miễn phí tương tự như Fortnite.

Do vậy, những người đắn đo sẽ chẳng có lý do gì để không thử trải nghiệm cả. Và Apex Legends sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách bán các loại tư trang, mĩ phẩm, đồ làm đẹp.

Dự kiến vào tháng 3 năm 2019, Apex Legends sẽ ra mắt Battle Pass, được thiết kế gần như của Fortnite: gồm phiên bản miễn phí và trả tiền, mở khóa các đồ trang trí khác nhau cho nhân vật và vũ khí.

Đồng thời, giống như trong Fortnite, bạn cũng có thể trực tiếp mua các vật phẩm trong game qua tiền ảo nhận được khi chơi, hoặc tiền thật tự chi.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]

2. NỀN TẢNG CHƠI
Với hơn một năm lớn mạnh và phát triển, Fortnite đã có mặt trên đầy đủ các nền tảng PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iOS và Android.

Còn Apex Legends mới chỉ có mặt trên PC, PlayStation 4 và Xbox One. Hơn thế nữa, không như Fortnite, Apex Legends không hỗ trợ chơi chéo (cross-platform), tức người dùng PC không thế chơi với người dùng PlayStation 4 hay Xbox One, và ngược lại.

Nhưng đừng lo, nhà sản xuất Respawn đã thông báo họ đang trong quá trình phát triển tính năng này.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]

3. SẢNH CHỜ
PlayerUnknown’s Battlegrounds hay Fortnite đều đã đưa người chơi làm quen với sảnh chờ (lobby), và chính sảnh chờ của Fortnite đã là nơi tiếp lửa cho những điệu nhảy “huyền thoại”. Nắm được xu thế ấy, Apex Legends đã… loại bỏ sảnh chờ khỏi game.

Ít hơn con số 100 của Fortnite, Apex Legends chỉ hộ trợ 60 đấu thủ. Khi bắt đầu chơi, bạn đơn giản là ngồi chờ số người chơi tăng lên tối đa, rồi vào game, hết! Không nhảy nhót, không đấu đá nhau.

Nhà sản xuất của game cho biết trong lộ trình sản xuất, họ cũng đã xây dựng một sảnh chờ để người chơi đợi tải bản đồ xong xuôi. Thế nhưng trong quá trình phát triển, Apex Legends đã được thiết kế để tải bản đồ trước, do vậy thời gian chờ đợi là cực kì nhỏ.

Sảnh chờ có thể là một điểm nhấn hay cho game và chiếm được cảm hứng từ nhiều người, nhưng một điều chắc chắn rằng việc loại bỏ nó sẽ khiến nhịp độ của game nhanh hơn phần nào.

4. BẮN SÚNG VÀ XÂY DỰNG
Điểm nhấn lớn nhất của Apex Legends có lẽ là cơ chế chơi gần giống với Overwatch. Trước mỗi trận đấu, bán sẽ được chọn một trong tám nhân vật (được gọi là Legends), với ba kĩ năng quan trọng khác nhau: một kĩ năng bị động kèm hai kĩ năng chủ động yếu và mạnh.

Còn cơ chế đặc thù không thể bàn cãi của Fortnite chính là xây dựng, cho phép bạn tạo ra các công trình để bảo vệ chính mình và giăng bẫy kẻ thủ bất ngờ.

Việc chọn tấn công kèm phòng thủ và giăng bẫy, hay thích toàn lực xông pha chiến đấu như đại đa số các game FPS là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Nhưng nhìn chung, được trình diễn dưới góc nhìn thứ nhất thay vì thứ ba, Apex Legends có thiết kế chuẩn, hướng tới người chơi FPS hơn, mang tới cảm giác hồi hộp với nhịp đô nhanh hơn, nên khi đã quen với các game FPS thì chẳng có lý do gì mà bạn không thể làm quen với Apex Legends cả.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]

5. HỒI MÁU VÀ PHỤC SINH
Một trong những điểm đổi bật trong Apex Legends là chỉ cần một thành viên còn đứng, người đó có thể phục sinh lại toàn đội. Điều này giúp tạo cơ hội cho những người chơi kém may mắn bị trừ khử ngay đầu game, và chống việc thoát game ngay sau khi tử nạn.

Tuy nhiên, quá trình hồi sinh có đôi chút phức tạp và mạo hiểm hơn. Khi một thành viên hi sinh, nơi đó sẽ hiện ra một chiếc hộp. Trong 90 giây, thành viên còn sống có thể thu thập một tấm thẻ thông tin của thành viên đã mất đó, rồi chạy tới chiếc “đèn báo hiệu phục sinh” Respawn Beacons để đưa thành viên đã mất về. Vấn đề là số lượng đèn phục sinh có giới hạn, và chẳng ai biết được rằng có kẻ địch nào đang “canh chuồng” chờ bạn ở gần đó không.

Còn việc phục sinh trong Fortnite khá đơn giản và quen thuộc: bạn có thể phục sinh một thành viên bị hạ gục, nhưng khi thành viên ấy bị giết, mọi thứ đã hết hi vọng rồi.

Ngoài ra, Apex Legends cũng khá đặc biệt ở điểm không có mất máu khi ngã từ trên cao, tức kể cả bạn có tình cờ ngã từ Mặt Trăng xuống cũng chẳng hề hấn gì. Rất nhiều người cảm thấy thích thú với chức năng này, bởi nhờ vậy cho đỡ phải tốn công suy nghĩ tìm đường, và có nhiều thời gian hơn để tập trung xả đạn.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]

6. QUẢNG BÁ
Về mặt quảng bá, có thể nói Fortnite là số hai thì không ai dám nhận là số một. Xuất hiện từ quảng cáo của PlayStation 4 tới Youtube Rewind, “làm mưa làm gió” trên Twitch và đẩy sự nghiệp của streamer Ninja, có thể nói Fortnite đã ăn đứt truyền thông trong năm 2018. Với độ phổ biến như vậy, chẳng có gì lạ khi tựa game này sở hữu lượng người chơi khổng lồ.

Trái lại với đó, Apex Legends quảng bá bằng cách để người chơi tự… truyền miệng. Bạn hãy thử tưởng tượng nếu một công ty với quá khứ “vắt sữa” nổi tiếng như EA đứng ra công bố: “Tựa game tiếp theo của chúng tôi sẽ được chơi miễn phí, nhưng có hệ thống hộp đồ (lootbox) và thuộc thể loại Battle Royale!”… Liệu người chơi sẽ hưởng ứng hay gạch đá nó trước khi ra lò? Thay vào đó, nhà sản xuất Respawn đã chọn con đường im hơi lặng tiếng, không quảng bá nhiều, cứ ra game thôi, còn hay hoặc dở hãy để người chơi tự đánh giá. Và có lẽ chính cách làm này đã giúp họ thành công![rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]

TỔNG QUAN
Bạn có thể dễ dàng nhận thấy Apex Legends đi theo một lối nào đó thuần với game bắn súng hơn. Nhịp độ nhanh, nhiều loại vũ khí, đồ họa cực kì chi tiết nốt gót Titanfall 2. Bỏ qua yếu tố mức giá 0 đồng, ai cũng sẽ thấy rằng Apex Legends rõ ràng là một game AAA.

Đương nhiên, do game còn tương đối mới nên chắc chắn rằng nhiều tính năng khác sẽ còn ra mắt, như chế độ chơi đơn hay chơi đôi chẳng hạn.

Còn Fortnite lại có thiên hướng kết hợp cả xây dựng lẫn chiến đấu. Với đồ họa đơn giản và những điệu nhảy vui nhộn, tựa game trở nên cực kì cuốn hút với những game thủ trẻ tuổi.

Nếu bạn thích cảm giác thuần bắn súng, Apex Legends sẽ là tựa game dành cho bạn, và chắc chắn rằng nó đã thực hiện rất tốt điều đó, với minh chứng hơn 25 triệu người chơi sau một tuần. Tuy nhiên, Apex Legends vẫn là một tựa game đang trỗi dậy, còn Fortnite đã thực sự xây dựng một pháo đài vững chắc rồi. Sự vui nhộn, nhí nhảnh trong Fortnite có lẽ là phần ăn điểm lớn nhất, nhưng cũng không thể bỏ qua tính chiến thuật liên quan tới xây dựng của game. Vậy nếu bạn thích một tựa game Battle Royale không thiên quá về bắn súng đơn thuần, mà có chút màu mè nhộn nhịp và đòi hỏi “công thủ song toàn” thì Fortnite vẫn là lựa chọn đầu tiên.

Cuối cùng, nói gì thì nói, bạn cũng nên tự trải nghiệm để biết mình thích sản phẩm nào hơn.

Và có lẽ chẳng điều gì ngăn cản bạn cả, bởi hai tựa game này đều miễn phí chơi mà!

BÀI VIẾT THAM KHẢO TỪ TOMSGUIDE