Skip to content

Bạn có biết? | Tập 10

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 10 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Gordon Freeman lẽ ra không chỉ có “mình ên” trong Half-Life 2? Linh vật đầu tiên của Capcom là ai? Cái tên Atari có nghĩa gì?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 10 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]BCB10_4

Half-Life 2

Có lẽ đã trở thành một huyền thoại của game bắn súng, bởi vậy mà dân tình cứ mãi than dài thở vắn mãi về việc tại sao Half-Life 3 không ra mắt.

Có một thông tin thú vị ít ai biết, rằng trong giai đoạn đầu khi phát triển Half-Life 2, thật ra Gordon Freeman còn có một bạn đồng hành là một sinh vật ngoài hành tinh do máy tính điều khiển. Con này sẽ “măm măm” xác kẻ địch mà Gordon triệt hạ trên đường đi. Sau cùng thì tính năng này bị Valve lược bỏ, do họ cho rằng quá khó làm A.I (trí thông minh nhân tạo) để nhân vật này hoạt động.

BCB10_1

Atari

Từ “Atari” trong cái tên của hãng game huyền thoại Atari vốn có xuất xứ từ một thuật ngữ trong cờ vây.

Atari” chỉ tình huống một quân (một nhóm quân) đang trong tình trạng nguy ngập, sắp sửa bị đối thủ “ăn” mất. Đây có lẽ cũng chính là tình trạng mà Atari lâm vào khi thương hiệu này bị công ty Infogrames của Pháp mua lại, chấm dứt kỷ nguyên hoàng kim của Atari.

Atari” chỉ tình huống một quân (một nhóm quân) đang trong tình trạng nguy ngập, sắp sửa bị đối thủ “ăn” mất
BCB10_3

BioShock

Trong tựa game này, The Little Sisters vốn không phải là các bé gái như ta đã biết, mà thực tế lẽ ra chúng phải là các sinh vật giống giống… chuột chũi, lượn lờ xung quanh thành phố Rapture và thu thập Adam.

Ơn trời là sau cùng “The Little Sisters” cũng được thể hiện đúng như cái tên gọi, chứ không thì doanh số của BioShock tụt 50% là ít.

Sonic the Hedgehog

Linh vật của SEGA, chú nhím xanh Sonic the Hedgehog từng xuất hiện trong bốn chương trình truyền hình: Sonic the Hedgehog, Sonic Underground, The Adventures of Sonic the HedgehogSonic X. Cũng có một loạt truyện tranh nói về Sonic – nhưng tất cả đều… dở hơn game.

Sonic the Hedgehog cũng là tên của một bộ mã gen trong hệ thống gen di truyền của con người – mãi cho đến gần đây khi các nhà khoa học quyết định đặt tên lại hệ thống gene và loại bỏ mấy cái tên hài hước trước đây.BCB10_6

Sonic the Hedgehog cũng là tên của một bộ mã gen trong hệ thống gen di truyền của con người
BCB10_2

Shadow of the Colossus

Hẳn là một tựa game gây được ấn tượng mạnh mẽ nơi người chơi, khi truyền tải trọn vẹn cảm giác đơn độc đối đầu với những pho tượng quái vật to bằng tòa nhà.

Ban đầu, Shadow of the Colossus dự tính sẽ có tính năng chơi hợp tác giữa một nhóm người chơi, cùng cưỡi ngựa và đương đầu với các pho tượng khổng lồ. Tuy nhiên, sau cùng ý tưởng này đã bị dẹp bỏ, vì phần cứng của PlayStation 2 lúc bấy giờ không thể đáp ứng nổi.

BCB10_5

007 GoldenEye

Vốn nổi tiếng nhờ chế độ chơi mạng xuất sắc – mà như ta đã biết, là được hoàn thành hết sức vội vã và thậm chí cũng chẳng hề thông qua cấp trên.

Trong chế độ này, có ba nhân vật ẩn mà người chơi có thể sử dụng, đó là các diễn viên đã từng thủ vai James Bond: Sean Connery, Roger Moore và Timothy Dalton. Dữ liệu của họ có thể tìm thấy trong băng game, có điều buộc phải dùng mã gian lận mới có thể mở khóa được.

Alien Hominid

BCB10_8Là một tựa game bắn súng với độ khó “kinh dị” trên PlayStation 2. Ít ai biết rằng Alien Hominid vốn xuất thân là một Flash game trên trình duyệt. Nó nổi tiếng đến mức trước khi chính thức được mang lên PlayStation 2, đã có hơn 6,000,000 lượt tải về được ghi nhận.

BCB10_7

Captain Commando

Là tựa game đi cảnh màn hình ngang khá nổi tiếng trên “game thùng” (Arcade) và PlayStation thế hệ trước.

Nhân vật Captain Commando từng là “linh vật” đại diện cho Capcom vào thời kỳ đầu tiên, mãi cho đến khi bị Mega Man thay thế – nguyên nhân là vì anh chàng này có vẻ… không mấy hấp dẫn game thủ.

Tác giả

Thảo luận