Skip to content

Bạn có biết? | Tập 9

[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]rong tập 9 của loạt bài Bạn Có Biết?, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị: Pokemon còn ẩn chứa “lời nguyền” ghê rợn gì? Ban đầu, Lara Croft trông ra làm sao? Những ai đã từng tham gia phát triển Need for Speed?

Còn rất nhiều điều thú vị khác, mời các bạn tìm hiểu trong tập 9 của Bạn Có Biết? bên dưới đây![space space_height=”40″]

Need for Speed

Là dòng game đua xe có nhiều phiên bản nhất: gần 30 phiên bản khác nhau tính từ phiên bản đầu tiên, The Need for Speed (1994) đến nay. Đây cũng là dòng game “sang tay” nhiều hãng phát triển nhất, từ điểm khởi đầu vào năm 1994 bởi Distinctive Software, sau đó chuyển giao cho EA Canada, rồi lại ký hợp đồng cùng Black Box Games – cuối cùng lại trở lại với EA sau khi hãng này mua lại Black Box.

Một số phiên bản Need for Speed lại được giao hoàn toàn cho các hãng khác làm, chẳng hạn như Porsche UnleashedV-Rally được Eden Studios phát triển, rồi được chuyển thể bởi EA Seattle, EA Redwood Shores, EA Mobile, EA UK và Exient Entertainment…BCB9_5

BCB9_7

733,000 USD

Là số tiền mà Yamamoto Ryuichi đã bỏ ra để thắng một buổi đấu giá trên Ebay nhằm mua được một tựa game tên là Killswitch.

Killswitch là một tựa game do Karvina Corp., một hãng game Soviet làm ra vào năm 1989. Đây là một trò chơi dạng kinh dị – sinh tồn, trong đó người chơi có thể chọn lựa vào vai một cô gái hoặc một con quỷ vô hình. Người chơi sẽ phải khám phá những mê cung tối tăm trong một hầm mỏ, đánh bại bọn quái vật và quỷ dữ.

Đây là một trò chơi dạng kinh dị – sinh tồn, trong đó người chơi có thể chọn lựa vào vai một cô gái hoặc một con quỷ vô hình
Bởi vì rất khó kiểm soát phương hướng nếu… vô hình, nên đa số người chơi đều chọn vai cô gái. Rất may, là bởi vì nếu chọn vai con quỷ, ngay khi vừa hoàn thành trò chơi thì tất cả dữ liệu sẽ… tự động bị xóa sạch khỏi ổ cứng của người chơi.BCB9_8

7 – 12

Là độ tuổi trung bình của những đứa trẻ Nhật Bản bị mắc bệnh trầm cảm hoặc thậm chí… tự sát khi chơi Pokemon Red/ Green. Con số này đã được Hiệp hội Y tế Nhật Bản ghi nhận vào năm 1996.

Khi Pokemon lần đầu ra mắt tại chính quê nhà Nhật Bản, hàng trăm ca bệnh lạ đã bùng phát và điều quái lạ là nạn nhân là các em nhỏ từ 7 – 12 tuổi. Theo lời kể của chúng, không có chuyện gì lạ phát sinh mãi cho đến khi chúng chơi đến thị trấn Lavender Town.Sau một vài nghiên cứu kỹ lưỡng, người ta đã tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ dị này: bản nhạc nền của Lavender Town có những vòng âm thanh có thể gây chối tai, ảnh hưởng mạnh mẽ đến não bộ, gây nhức đầu, trầm cảm và thậm chí là tạo nên ý định tự tử ở trẻ em.

Bản nhạc nền của Lavender Town đã được sửa lại trước khi Pokemon được bán rộng khắp trên thế giới.

BCB9_9

Lara Croft

Nhân vật nữ chính trong dòng game ăn khách Tomb Raider, luôn xuất hiện với vóc dáng cực kỳ bốc lửa và hấp dẫn. Trong bộ phim cùng tên, chính cô đào nóng bỏng Angelina Jolie đã thủ vai nàng thám tử mê phiêu lưu này. Đối với cánh mày râu, yếu tố hấp dẫn của Lara Croft dĩ nhiên đến từ… cặp “bưởi” khủng của cô nàng.

Đối với cánh mày râu, yếu tố hấp dẫn của Lara Croft dĩ nhiên đến từ… cặp “bưởi” khủng của cô nàng
Thế nhưng hiếm ai biết rằng thực tế rằng trong giai đoạn phát triển, Lara Croft vốn là một cô gái gần như… hai lưng. Mãi cho đến khi trong một lần nghịch ngợm, chuyên viên thiết kế Tony Gard đã chỉnh cho cặp “bưởi” của Lara Croft lớn lên 150%. Sau khi khoe khoang cùng các đồng nghiệp và ai cũng… đồng tình với kết quả này, sau cùng Lara Croft đã trở thành một hot-girl như chúng ta đã biết ngày nay.BCB9_3

God of War

Là tựa game được bình chọn ngôi vua trong số các tựa game PlayStation 2 hay nhất của mọi thời đại. Ở thời điểm nó ra mắt (2005), quả thật God of War đã bỏ xa các đối thủ khác nhờ vào đồ họa tuyệt vời, lối chơi chặt chém hoàn mỹ cùng một cốt truyện hoành tráng dựa trên pho sử thi thần thoại Hy Lạp.Nền tảng đồ họa được dùng trong God of War bản đầu xuất sắc đến mức, nó được dùng lại trong bản tiếp theo mà không cần phải thêm thắt sửa chữa bất cứ thứ gì. Đây có lẽ là dòng game duy nhất trên PlayStation 2 có thể làm như vậy. Có thể gọi đây cũng là… God of Game (PlayStation 2).

BCB9_2

Pokemon Red/ Green

Là phiên bản đầu tiên của dòng game Pokemon gạo cội, vì vậy cũng có nhiều “sự tích” xoay quanh phiên bản này nhất.

Chẳng hạn, Pokemon đầu tiên được thiết kế ra chính là Rhyhorn, do đó hình mẫu (template) của nó được sử dụng để thay thế cho tất cả Pokemon khác khi hiển thị trên bản đồ. Thậm chí các pho tượng trang trí trong game cũng là Rhyhorn – và ít ai biết là người chơi có thể dùng cầu câu Old Rod để… câu cá trên các bức tượng này, nhằm bắt Magikarp.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể thử sức với tiến sĩ Oak, nhưng buộc phải hack game. Đội hình của tiến sĩ cũng khá “bá đạo”, bao gồm Tauros, Arcanine, Exeggutor, Gyarados và con starter còn lại (mà người chơi và Green không chọn).

Nintendo

BCB9_10Là một hãng game với các phương châm làm việc rất chuyên nghiệp và lịch sự, như chúng ta đã biết. Là người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hóa ngành game, có thể nói Nintendo có công sức rất lớn khi tạo ra khái niệm giải trí bằng video game – mà ngày nay đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Các hãng game khác, tuy học tập Nintendo nhưng lại chọn những con đường khác nhau. Hãng thì chú trọng khâu đồ họa với phần cứng đỉnh cao, hãng thì lại phát triển những tựa game với độ khó “trời thần”… nhưng đôi khi họ quên rằng, những động tác này vô tình đã khoanh vùng thu hẹp các đối tượng chơi game.

Là người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hóa ngành game, có thể nói Nintendo có công sức rất lớn khi tạo ra khái niệm giải trí bằng video game
Với các tựa game độc quyền như Nintendogs, Brain Age, Wii SportsNintendo đã mang game lại gần hơn với đại chúng, khi sử dụng ưu thế về những cách chơi game sáng tạo đầy ngẫu hứng. Có thể nói, chính Nintendo đã tạo nên khái niệm “casual gamers” (người chơi game giải trí đơn thuần) – vốn chiếm đến hơn 70% số game thủ trên thế giới.BCB9_1

Age of Conan

Là tựa game MMORPG (nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) có số lượng người đăng ký tham gia bản thử nghiệm (beta) đông nhất thế giới. Thông thường, giai đoạn Beta chia ra làm 2 kỳ: Closed và Open, trong đó cho phép người chơi tham gia với đầy đủ các tính năng nhằm tìm ra các lỗi hoặc các yếu tố mất cân bằng trước khi game ra mắt chính thức.Trước khi ra mắt vào tháng 05.2008, đã có hơn 1,000,000 lượt người đăng ký tham gia thử nghiệm Age of Conan. Ngoài ra game còn sở hữu đến hơn 7,000 chuyển động từ nhân vật và quái vật – nhiều hơn bất kỳ game MMORPG nào khác.

Age of Conan cũng là tựa game MMORPG thứ hai trên thế giới (sau tựa game Nhật Bản có tên A3) bị dán mác M (Mature – 18+) dành cho người chơi trưởng thành vì các yếu tố bạo lực, bia rượu… trong game.

Anti-Piracy

Là một thuật ngữ phổ thông, nhằm chỉ các biện pháp chống lại nạn sao chép lậu, đặc biệt là với các sản phẩm điện tử như game. Một số hãng thì phát minh ra những định dạng đĩa “quái dị” để tránh sao chép, số khác lại chế ra các thuật toán chống bẻ khóa. Nói gì thì nói, “đạo cao một thước nhưng ma cao một trượng”, bảo mật ngon lành tới đâu thì bọn tin tặc cũng… vượt rào ngon ơ.Thế là người ta xoay qua thể hiện Anti-Piracy ngay chính trong nội dung game, chẳng hạn như với phiên bản Pokemon Fire Red/ Leaf Green, khi người chơi dùng bản chép lậu đi đến bến cảng ở Vermillion City, tên thủ thủy sẽ nói rằng “By the way: If you like this game, buy it or die” (Nếu mày thích game này, hãy mua nó còn không thì… đi chết đi).

Hoặc, trong phiên bản Pokemon Diamond/ Pearl, nếu người chơi xài game “lụi” chơi trên Flashcard hoặc giả lập, game sẽ thường xuyên bị treo khi vào trận đánh với biểu tượng quả Pokeball xoay mòng mòng liên tục.BCB9_6

BCB9_4

Mass Effect

Là tựa game đầu tiên trên thế giới sở hữu bộ công cụ chỉnh sửa gương mặt nhân vật cùng khả năng tái tạo cảm xúc tốt nhất. Ngày nay, có lẽ đó là chuyện quá bình thường khi tính năng này được sử dụng rộng khắp, từ game offline đến online. Nhưng ở thời điểm Mass Effect ra mắt (2007), thì đây có thể nói là một phép màu.

Được phát triển bởi đội ngũ lập trình viên – nghệ sĩ lành nghề ở BioWare, bộ công cụ này bao gồm 150 tùy chọn khác nhau ở mọi bộ phận trên mặt, từ mắt mũi miệng cho đến lông mày, môi, màu mắt… Từ đây người chơi có thể tạo hình nhân vật Commander Shepard đúng theo ý mình muốn, từ các mảnh vụn ghép lại mà vẫn duy trì được sự sinh động và linh hồn như thật.

Tác giả

Thảo luận