Skip to content

Bạn Có Biết – Tập 90

Bạn Có Biết - Tập 90
[dropcap style=”style1″]T[/dropcap]ập 90 của loạt bài Bạn Có Biết sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin bên lề thú vị trong làng game mà các bạn có thể chưa biết. Trong phần này, Vietgame.asia sẽ cùng bạn khám phá những điều thú vị như: bí mật trong màn đấu với Psycho Mantis, câu chuyện dài của Eternal Darkness: Sanity’s Requiem và doanh thu của True Crime

Còn rất nhiều điều thú vị nữa còn ở phía dưới, nào chúng ta cùng tìm hiểu tập 90 của Bạn Có Biết!

FACTS – BẠN CÓ BIẾT?

[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”MINECRAFT”]

Một trong những thành tựu đạt được trong Minecraft có tên ‘On a Rail’, được lấy theo tên của chương 8 trong tựa game huyền thoại Half-Life ra mắt năm 1998.

[/alert]Bạn Có Biết - Tập 90Bạn Có Biết - Tập 90[alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”THE WITCHER 3: WILD HUNT”]

Khi giáp mặt với gã người tiên (Elf) Durden the Tailor trong nhiệm vụ ‘Fists of Fury Novigrad’, hắn sẽ thốt ra câu: “You’ve been weighed, you’ve been measured, and you’ve been found scrawny”. Câu nói này được nhại lại câu: “You have been weighed, you have been measured, and you’ve been found wanting” của gã phản diện Adhemar châm chọc nhân vật William Thatcher do tài tử quá cố – Heath Ledger đóng trong bộ phim A Knight’s Tale.

[/alert]
Một trong những thành tựu đạt được trong Minecraft có tên ‘On a Rail’, được lấy theo tên của chương 8 trong tựa game huyền thoại Half-Life
[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-envelope-o” title=”GRAND THEFT AUTO V”]

Ở những đoạn đầu game, Lester Crest có nhắc về một gã người Đông Âu có “số má” sống tại Liberty City nhưng đã dần mất tung tích. Người đó không ai khác là Niko Bellic trong Grand Theft Auto IV. Giả thuyết được đưa ra là có thể Niko đã chết hoặc không tham gia vào các hoạt động tội phạm nữa.

[/alert]Bạn Có Biết - Tập 90[alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”METAL GEAR SOLID: THE TWIN SNAKES”]

Trong màn đấu với Psycho Mantis, trên bức tường phía bắc có ba tấm anh. Những người trong đó là Ryuhei Kitamura (chỉ đạo cử động và các đoạn cắt cảnh), Hideo Kojima (đảm nhiệm viết kịch bản và đạo diễn) và Denis Dyack (người đứng đầu Silicon Knights vào lúc game ra mắt).

[/alert]Bạn Có Biết - Tập 90

TRIVIA – BÊN LỀ

[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-align-right” title=”GEARS OF WAR”]

Cliff Bleszinski, cha đẻ của dòng Gears of War danh tiếng cho biết, cảm hứng để ông tạo ra lũ ‘Boomers’ là từ lũ ‘Boomers’ cùng tên trong bộ anime Bubblegum Crisis của những năm 1990.

[/alert]Bạn Có Biết - Tập 90[alert color=”544D44″ icon=”fa-align-right” title=”THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD”]

Tuy chưa ra mắt, nhưng theo Eiji Aonuma – giám chế của cả dòng game, The Legend of Zelda: Breath of the Wild là dự án có số lượng nhân sự tham gia phát triển nhiều nhất trong lịch sử của Nintendo. Dù vậy, con số chính thức vẫn chưa được tiết lộ.

[/alert][alert color=”70B920″ icon=”fa-align-right” title=”ENTERNAL DARKNESS: SANITY’S REQUIEM”]

Dự án Eternal Darkness: Sanity’s Requiem ban đầu được phát triển dành cho hệ máy Nintendo 64 và lần đầu tiên được giới thiệu là tại hội chợ E3 năm 1999. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi GameCube ra mắt, rốt cuộc quá trình phát triển được dời lại và tới tận năm 2002, tựa game này mới chính thức phát hành rồi độc quyền cho GameCube.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-align-right” title=”ONIMUSHA 2: SAMURAI’S DESTINY”]

Ngoại hình của nhân vật Jubei trong Onimusha 2: Samurai’s Destiny được thiết kế dựa trên diễn viên nổi tiếng một thời của Nhật, ông Matsuda Yusaku.

[/alert]Bạn Có Biết - Tập 90
Tuy chưa ra mắt, nhưng theo Eiji Aonuma – giám chế của cả dòng game, The Legend of Zelda: Breath of the Wild là dự án có số lượng nhân sự tham gia phát triển nhiều nhất trong lịch sử của Nintendo

FIGURE – SỐ LIỆU

Bạn Có Biết - Tập 90Bạn Có Biết - Tập 90[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-bomb” title=”TRUE CRIME”]

Trước khi qua tay Square Enix và được biết đến với cái tên Sleeping Dogs, dòng game True Crime ngày ấy đã tiêu thụ được 6,43 triệu bản dưới trướng Activision.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-bomb” title=”TOMB RAIDER”]

Có tới 89% phần trăm số phiếu bầu của người dân muốn đặt tên một con đường nằm tại thành phố Derby, Vương Quốc Anh là ‘Lara Croft Way’ vào năm 2010 và họ đã thành công. Đây cũng chính là quê nhà của Core Design – hãng phát triển đã tạo nên dòng Tomb Raider.

[/alert][alert color=”544D44″ icon=”fa-bomb” title=”UNCHARTED 3: DRAKE’S DECEPTION”]

Khoảng 1,53 triệu game thủ đã tham gia vào bản beta của Uncharted 3: Drake’s Deception. Vào trong thời gian từ 28/6 đến 14/7 năm 2011, đã có hơn 22 triệu trận đấu được diễn ra.

[/alert]
Có tới 89% phần trăm số phiếu bầu của người dân muốn đặt tên một con đường nằm tại thành phố Derby, Vương Quốc Anh là ‘Lara Croft Way’ vào năm 2010 và họ đã thành công

Tác giả

Thảo luận