Skip to content

“Cha đẻ” Sonic bị buộc tội giao dịch cổ phiếu bất hợp pháp – Tin Game

Sonic

Vào tháng trước, Yuji Naka – người đồng sáng tạo thương hiệu Sonic – đã bị bắt vì cáo buộc mua cổ phần trong một studio phát triển game, trước khi sự liên quan của studio này với thương hiệu Dragon Quest được công bố.

Một tháng sau, ông bị bắt lần thứ hai vì được cho là đã mua cổ phiếu của một công ty đang chuẩn bị phát triển một phần ngoại truyện cho dòng game Final Fantasy.

Cách đây vài ngày, các công tố viên Tokyo đã chính thức buộc tội Yuji Naka vì “giao dịch nội gián”, trị giá khoảng 1.080.000 USD cổ phiếu của thương hiệu Final Fantasy.

Theo NHK, Văn phòng Công tố quận Tokyo xác định Naka đã kiếm được lợi nhuận từ giao dịch nội gián. Dành cho những độc giả chưa rõ: giao dịch nội gián là khi một người có được thông tin giá trị của một công ty trước khi thông tin này được công bố chính thức, họ sử dụng thông tin này để chiếm lợi thế khi giao dịch cổ phiếu.

Đây là điều bất hợp pháp ở Nhật Bản (và các quốc gia khác), do đó, Naka đã vi phạm luật khi mua cổ phần của ATeam trước khi studio thông báo rằng họ sẽ phát triển trò chơi di động Final Fantasy VII: The First Soldier.

Mặc dù trò chơi đã được công bố vào năm 2021, phải đến tận ngày 7 tháng 12 năm nay Naka mới bị bắt.

"cha đẻ" Sonic

Vụ bắt giữ thứ hai, xảy ra một tháng sau khi Yuji Naka bị bắt lần đầu tiên, là do ông mua cổ phần của Aiming, studio đã tạo ra Dragon Quest Tact. Trong cả hai vụ việc này, ông đều bị bắt cùng với nhân viên của Square Enix là Taisuke Sasaki. Sasaki bị truy tố vì giao dịch khoảng 782.000 USD cổ phiếu.

Nếu cả hai kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu ATeam, thì có lẽ đó là trước khi Final Fantasy VII: The First Soldier bị hủy bỏ chưa đầy một năm sau khi ra mắt. Square Enix rõ ràng đã hy vọng “ăn theo” sự phổ biến của Fortnite và các tựa game battle royale khác. Tiếc thay, First Soldier gặp vấn đề nghiêm trọng về hiệu suất và chỉ được phát hành cho thiết bị di động.

Naka đã gia nhập Square Enix vào năm 2018 để chỉ đạo Balan Wonderworld, một tựa game hành động phiêu lưu kỳ không được đánh giá tốt. Vào tháng 6 năm 2021, Yuji Naka rời Square Enix.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận