Skip to content

E3 2015: Bạn có biết – “Fallout Edition”!

E3 2015: Bạn có biết – “Fallout Edition”!

BÀI VIẾT THAM KHẢO THÔNG TIN TỪ TOP10MEMES
[dropcap style=”style1″]K[/dropcap]hông chỉ nổi tiếng với chế độ chơi nhập vai đa dạng và cốt truyện cuốn hút, dòng game Fallout còn được biết đến bởi những bí mật và sự thú vị nho nhỏ của game.

Sau đây, hãy cùng Vietgame.asia điểm qua những điều thú vị ấy với bài Bạn có biết phiên bản đặc biệt – “Fallout Edition“!

Giai đoạn phát triển

[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-align-right” title=”ẢNH HƯỞNG TỪ DIABLO”]

Sau thành công của tựa game Diablo, studio Interplay đã muốn biến Fallout trở thành một tựa game chơi mạng, nhập vai thời gian thực.

 

Sau một thời gian tranh luận, thì đại đa số thành viên đã quyết định đi theo con đường cũ. Một tựa game chơi đơn nhập vai.

[/alert]ban-co-biet-fallout (2)[alert color=”544D44″ icon=”fa-align-right” title=”TRUYỀN NHÂN CỦA WASTELAND”]

Fallout được phát hành vào năm 1997. Để kế thừa thành công từ game Wasteland, ban đầu Fallout đã được phát triển thành một phiên bản nối tiếp. Thế nhưng sau này ông Tim Cain, cha đẻ của cả hai game, quyết định biến Fallout thành một tựa game độc lập.

[/alert]
Vào đầu năm 2004, nhà phát triển Interplay đứng trước bờ vực phá sản do dính dáng tới một vụ kiện. Để cứu lấy công ty, họ đã bán toàn bộ bản quyền game Fallout cho Bethesda Games Studio
[alert color=”EBAB34″ icon=”fa-align-right” title=”PHIÊN BẢN FALLOUT 3 ĐẦU TIÊN”]

Vào năm 2003, một phiên bản Fallout với mật danh Fallout 3: Van Buren đã gần được hoàn thành. Theo như các báo cáo thì bộ engine mới được phát triển dành riêng cho game đã hoàn chỉnh tới 95%.

 

Vào đầu năm 2004, nhà phát triển Interplay đứng trước bờ vực phá sản do dính dáng tới một vụ kiện. Để cứu lấy công ty, họ đã bán toàn bộ bản quyền game Fallout cho Bethesda Games Studio.

 

Thay vì phát triển tiếp phiên bản góc nhìn 2 chiều từ trên xuống, Bethesda đã làm lại toàn bộ game trên nền ba chiều. Sau khi hoàn thành, Fallout 3 là game nhập vaihành động góc nhìn thứ nhất và thứ ba.

[/alert]e3-2015-ban-co-biet-fallout-edition-3e3-2015-ban-co-biet-fallout-edition-5

TRIVIA – BÊN LỀ

Nếu mà nói về các “tiểu tiết bên lề” của dòng game Fallout thì chắc có lẽ Vietgame.asia sẽ phải mở thêm một loạt bài mới mất! Trước mắt đây là những tiểu tiết bên lề nổi tiếng nhất.[alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”DR. WHO”]

Trong phiên bản Fallout 1, người chơi sẽ ngẫu nhiên gặp được một quầy điện thoại màu xanh của cảnh sát Anh. Với những ai đã từng coi qua show truyền hình nổi tiếng Dr. Who của kênh BBC sẽ dễ dàng nhận ra chiếc máy thời gian của Dr. Who. Khi bạn tới gần thì nó sẽ từ từ biến mất!

[/alert]ban-co-biet-fallout (5)[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-envelope-o” title=”ĐÀI TƯỞNG NIỆM INTERPLAY”]

Trong Fallout 3, bạn sẽ tìm thấy một đài tưởng niệm lấy hình logo của studio Interplay, “cha đẻ” đằng sau thành công của Fallout 1Fallout 2.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”MR. NEW VEGAS”]

Trong Fallout: New Vegas, giọng nói trên đài phát thanh qua radio của một người tự xưng là Mr. New Vegas được chính ông Wayne Newton lồng tiếng. Ngoài đời ông còn được biết tới với tên gọi Mr. Las Vegas.

[/alert][alert color=”70B920″ icon=”fa-envelope-o” title=”ÔNG TRÙM BENNY”]

Benny trong Fallout: New Vegas – người đứng đầu sòng bài The Tops được tạo hình dựa trên một ông trùm mafia có thật có tên là Benjamin “Bugsy” Siegel.

[/alert][alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”NUKA COLA”]

Được lấy hình tượng từ hãng nước ngọt Coca Cola. Thế nhưng ít ai biết rằng cái tên của người làm ra Nuka Cola trong game – John-Caled Bradberton – được ghép từ tên của của hai người sáng chế ra Coca Cola và Pepsi: ông John Pemberton và ông Caled Bradham.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-envelope-o” title=”DIRTY HARRY”]

Trong Fallout 3, bạn sẽ tìm thấy một cây súng lục magnum tên là Callahan. Đó chính là cây súng của nhân vật chính trong phim Dirty Harry.

[/alert]ban-co-biet-fallout (4)[alert color=”544D44″ icon=”fa-envelope-o” title=”THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION”]

Ở chính xác điểm trung tâm của bản đồ trong Fallout 3, bạn sẽ tìm thấy một cái cột khắc chữ TES-04. Đây chính là mã hiệu của tựa game The Elder Srcolls IV: Oblivion.

[/alert]ban-co-biet-fallout (6)
Trong Fallout 3, bạn sẽ tìm thấy một đài tưởng niệm lấy hình logo của studio Interplay
ban-co-biet-fallout (7)

Cảm hứng từ phim Mad Max (Max điên)

e3-2015-ban-co-biet-fallout-edition-2e3-2015-ban-co-biet-fallout-edition-1[alert color=”4AA1E8″ icon=”fa-bomb” title=”CẢM HỨNG”]

Dòng game Fallout lấy cảm hứng khá nhiều từ bộ phim Mad Max, nhưng ít ai ngờ rằng bộ phim đó lại có ảnh hưởng một cách “kinh khủng” đến dòng game này như thế. Đến độ bức hình đặc trưng của Fallout 3 cũng được lấy từ một cảnh trong bộ phim Mad Max.

[/alert][alert color=”EBAB34″ icon=”fa-bomb” title=”CHÚ CHÓ CỦA MAX”]

Trong tựa game Fallout 1, tại thị trấn Junktown bạn sẽ bắt gặp anh chàng tên là Phil. Anh ta đang bực mình về một con chó bị bỏ lại bởi một người lữ hành cao to, tóc bị bạc ở phần gần tai, ăn mặc toàn đen, mang theo súng shotgun và anh ta có giọng nói… mắc cười. Thậm chí nếu bạn tìm được bộ giáp da màu đen của Max, con chó sẽ tưởng bạn là chủ của nó và bám theo bạn. Ngoài ra thì con chó Dogmeat trong Fallout 3 cũng cùng giống với chó của Max, Blue Heeler.

[/alert][alert color=”544D44″ icon=”fa-bomb” title=”THỊ TRẤN BROKEN HILLS”]

Trong Fallout 2, bạn sẽ tìm thấy thị trấn có tên là Broken Hills, nơi mà truyền thống đào mỏ Uranium từ trước ngày tận thế vẫn còn tồn tại. Broken Hills là một thị trấn có thật ở Úc, nhưng thay vì đào Uranium thì nó được biết đến bởi trữ lượng bạc khổng lồ. Nhưng điều ít ai biết tới là rất nhiều cảnh trong bộ phim Mad Max 2: Road Warrior đã được quay ở đây.

[/alert]
Thậm chí nếu bạn tìm được bộ giáp da màu đen của Max, con chó sẽ tưởng bạn là chủ của nó và bám theo bạn. Ngoài ra thì con chó Dogmeat trong Fallout 3 cũng cùng giống với chó của Max, Blue Heeler
e3-2015-ban-co-biet-fallout-edition-7

Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận