Skip to content

E3 2015: “Quân đoàn” hùng mạnh của Square Enix

E3 2015: Quân đoàn hùng mạnh của Square Enix
[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]ó thể nói, ở thời điểm hiện tại, Square Enix là một trong số ít “ông lớn” của ngành công nghiệp game có ảnh hưởng mạnh mẽ ở cả thị trường Nhật Bản lẫn phương Tây. Sở hữu những cái tên “đình đám” như Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest… và đến khi chính thức mua lại Eidos Interactive vào năm 2009, “đế chế” Square Enix ngày càng trở nên “bành trướng”, khi những thương hiệu nổi đình đám của ngành công nghiệp game phương Tây như Tomb Raider, Thief, Deus Ex, Hitman… tụ hội về tay hãng.

Tại kỳ E3 2015 sắp tới, Square Enix sẽ mang đến, không phải hai hay ba, mà tới tận… 11 cái tên cả mới lẫn cũ. Với số lượng game “đồ sộ” như vậy, Square Enix hứa hẹn sẽ tiếp tục “xưng bá” tại kỳ E3 năm nay, và dĩ nhiên là cũng sẽ thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ nữa.

FINAL FANTASY XIV: HEAVENSWARD
THÔNG TIN
Bản mở rộng tiếp theo của Final Fantasy XIV: A Realm Reborn mang tên Heavensward hứa hẹn sẽ “đốt” thêm hàng trăm giờ chơi của game thủ, khi mang đến số lượng nội dung khá “đồ sộ”: Giới hạn cấp độ nhân vật được nâng từ 50 lên 60, một số loài thú cưỡi biết bay, chủng tộc mới mang tên Au Ra, ba lớp nhân vật mới Dark Knight, Machinist và Astrologian; khu vực mới bao gồm tiểu bang The Holy See of Ishgard, phép thuật triệu hồi (Primals) mới Bismarck và Ravana, trận “công thành chiến” Alexander…

Final Fantasy XIV: Heavensward dự kiến sẽ được Square Enix ra mắt vào ngày 23 tháng 6 sắp tới.

JUST CAUSE 3
THÔNG TIN
Sau khi vắng bóng tận… 4 năm, cuối cùng Avalanche Studios cũng trở lại với phần 3 của loạt game hành động thế giới mở đậm dấu ấn “Michael Bay” của mình – Just Cause. Sau khi Just Cause 2 ra mắt vào năm 2009 và gây dựng được khá nhiều tiếng tăm bằng những trường đoạn hành động đậm chất… phi logic, đúng theo tinh thần của loạt game này, Avalanche Studios quyết định tiến một bước xa hơn với Just Cause 3.

Tạm biệt Panau, kỳ này đích đến của Rico Rodriguez sẽ là hòn đảo Medici thuộc khu vực Địa Trung Hải, mục tiêu của người chơi sẽ là lật đổ ách cai trị độc tài của Di Ravello. Avalanche Studios cho biết bản đồ của Just Cause 3 sẽ có độ rộng tương đương với Just Cause 2 (vào khoảng 1,000 km2), tuy nhiên địa hình trong game sẽ đa dạng hơn, tạo nên “độ cao” và “độ sâu” không tưởng giữa bầu trời và đất liền. Kết quả của lối thiết kế này là người chơi sẽ có cơ hội khám quá rất nhiều hang động ngầm dưới lòng đất.

Sẽ không phải là Just Cause nếu như thiếu vắng hai món “đồ chơi” quen thuộc của Rico Rodriguez: là chiếc móc nối dây (grappling hook) và dù (parachute), tham gia “bữa tiệc” lần này còn có chiếc bộ áo ‘wingsuit’ giúp người bay lượn dễ dàng trên không trung. Một số cơ chế trong game như súng đạn, chất nổ… cũng sẽ được tinh chỉnh lại để hỗ trợ cho công cuộc gây “hỗn loạn” do người chơi gây ra.

Square Enix  dự kiến sẽ ra mắt Just Cause 3 vào cuối năm nay.

DEUS EX: MANKIND DIVIDED
Sau phiên bản Deus Ex: Human Revolution cực kỳ thành công (và “gáo nước lạnh” mang tên Deus Ex: The Fall), Eidos MontrealSquare Enix tiếp tục trở lại với cuộc chơi với hậu bản mới nhất của loạt game nhập vai đình đám của hãng mang tên Deus Ex: Mankind Divided.

Lấy bối cảnh 2 năm sau khi các sự kiện trong Deus Ex: Human Revolution chấm dứt, nhân loại bắt đầu bị chia cắt bởi sự xung đột giữa người thường và những người được “hỗ trợ” với máy móc bằng công nghệ “Augmentation”. Deus Ex: Mankind Divided vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện của Adam Jensen trong công cuộc giải quyết những mối xung đột giữa hai bên, trước khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm.

Điều đáng lưu ý là Deus Ex: Mankind Divided sẽ là một trong số những tựa game đầu tiên trình diễn DirectX 12 trên hệ máy PC, cũng như tiếp tục vận dụng công nghệ TressFX của AMD – từng xuất hiện trong Tomb Raider trước đây.

THÔNG TIN
DRAGON QUEST HEROES: THE WORLD TREE’S WOE AND THE BLIGHT BELOW
THÔNG TIN
Một trong những loạt game chủ lực của Square Enix cũng sẽ góp mặt tại E3 2015 lần này. Mặc dù phụ bản của loạt game Dragon Quest mang tên Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and The Blight Below đã ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 2 vừa qua, mãi đến tận tháng 10 trò chơi mới chính thức “cập bến” thị trường phương Tây.

Được phát triển bởi Omega Force – “cha đẻ” của loạt game Dynasty Warrior, Dragon Quest Heroes sở hữu phong cách hành động chặt chém “hack-n-slash” đậm chất Dynasty Warrior, trong khi sở hữu bối cảnh và các nhân vật đến từ loạt game Dragon Quest.

Ngoài ra, những người hâm mộ của loạt game cũng không nên quá thất vọng, bởi Square Enix đã cho biết phiên bản tiếp theo là Dragon Quest XI vẫn đang được phát triển và sẽ ra mắt vào năm 2016.

LIFE IS STRANGE
THÔNG TIN
DONTNOD Entertainment cũng sẽ hé lộ chút thông tin về tập tiếp theo của tựa game phiêu lưu dài tập Life Is Strange, sau khi cái kết “lững lờ” của tập 3 – Chaos Theory, để lại nhiều “dấu hỏi” trong đầu của những người hâm mộ.

Trong Life is Strange, người chơi sẽ nhập vai Max trên đường cứu người bạn cũ Chloe – khi Max nhận ra rằng cô có một siêu năng lực đặc biệt có thể “kéo giãn” dòng thời gian. Đó cũng là lúc những sự việc kì lạ lần lượt xuất hiện một cách đầy bất ngờ, cùng sự mất tích đầy bí ẩn của người bạn Rachel Amber.

Với siêu năng lực đặc biệt của Max, cô có thể “tua ngược” thời gian, song nhà phát triển cũng hứa hẹn, dù lặp lại những sự việc cũ, game vẫn luôn tạo cho người chơi không ít những tình huống bất ngờ mới, từ đó kéo theo những diễn biến mới nối tiếp trong các tập game tiếp theo.

6 CÁI TÊN “BÍ ẨN”
Vào ngày 12/6 vừa qua, Square Enix đã đăng tải một đoạn video teaser ngắn hé lộ những tựa game sẽ xuất hiện tại E3 2015. Ngoài 5 cái tên đã được nhắc đến ở trên, điểm đáng chú ý là còn 6 tựa game “bí ẩn” trong đoạn teaser bị che đi bởi tiếng “beep”.

Square Enix đang “giấu giếm” điều gì sau những tiếng “beep” đó? Hiện tại, Kingdom Hearts III là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, và cũng rất có thể là hậu bản của những loạt game như Chrono Trigger, Star Ocean, Parasite Eve, Valkyrie Profile… hay thậm chí là Legacy of Kain hoặc Hitman lắm chứ!

Có lẽ rất khó để Square Enix phá “tan tành” sự chờ đợi của người hâm mộ, trừ phi hãng công bố 6 phiên bản Final Fantasy dành cho… hệ máy di động.

LỜI KẾT
Với một dàn “binh tướng” đồ sộ, hẳn Square Enix sẽ là cái tên nổi bật nhất trong kỳ E3 năm nay. Ngoài hai cái tên “bom tấn” là Deus Ex: Mankind Divided Just Cause 3, cùng với bản mở rộng Final Fantasy XIV: Heavensward, vẫn còn đó tận 6 các tên bí ẩn đang chờ đợi “tung cánh” trong vòng vài ngày tới.

Hãy cùng Vietgame.asia đón chờ một kỳ E3 2015 sôi động sắp diễn ra, với mọi thông tin quan trọng sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận