Skip to content

Genshin Impact 3.2: Kết thúc nhiệm vụ Ma Thần Sumeru

Genshin Impact 3.2

Genshin Impact 3.2 – Sumeru đã trải qua hai phiên bản, và hành trình nào cũng sẽ có điểm dừng.

Cốt truyện chính “Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào” của Sumeru sẽ kết thúc ở cao trào, và những người bạn đồng hành gồm Nahida và Layla sẽ tham gia với tư cách là những nhân vật chơi được.

Qua đó, Genshin Impact 3.2 sẽ mang đến các kẻ địch đáng gờm hơn và những sự kiện vui nhộn, bao gồm cuộc truy bắt và huấn luyện Nấm Quỷ, được chuẩn bị kỹ lưỡng để làm phong phú thêm cuộc phiêu lưu của người chơi trong thế giới giả tưởng Teyvat.

Sau đây, mời bạn cùng Vietgame.asia xem lại từ “đầu đến đuôi” những nội dung sẽ được cập nhật trong phiên bản Genshin Impact 3.2!

1. Nhân vật mới

Nhằm kết lại nhiệm vụ Ma Thần của Sumeru, Nahida – hay còn gọi là Thảo Thần đương nhiệm, sẽ cùng Layla trở thành nhân vật có thể chơi được của phiên bản Genshin Impact 3.2.

Nahida - nhân vật mới trong Genshin Impact 3.2
Nahida. Ảnh: HoYoverse

Nahida sẽ tham gia với tư cách là một pháp sư nguyên tố Thảo 5 sao, và là một nhân vật với hàng loạt các kỹ năng nguyên tố “độc nhất vô nhị”: nhấn giữ để thi triển các kỹ năng ngắm độc đáo nhằm đánh dấu, liên kết kẻ địch và gây thêm sát thương nguyên tố Thảo cho địch.

Với các phản ứng Thảo được giới thiệu lần đầu vào phiên bản 3.0, Nahida sẽ càng mạnh hơn khi kết hợp lắp đội với các nhân vật nguyên tố Hỏa, Lôi và Thủy.

Layla - nhân vật mới trong Genshin Impact 3.2
Layla. Ảnh: HoYoverse

Cùng Nahida, Layla – một nghiên cứu sinh tinh tượng học trong Giáo Viện, là nhân vật mang nguyên tố Băng sử dụng Kiếm Đơn người chơi có thể “sưu tập” về đội. Layla có thể bộc lộ sức mạnh thực sự của mình bằng cách… mộng du, và có thể cung cấp khiên và sát thương nguyên tố Băng cho cả đội.

Nahida và Yoimiya sẽ xuất hiện trong sự kiện cầu nguyện nửa đầu phiên bản 3.2, trong khi Layla sẽ lần đầu xuất hiện cùng với sự trở lại của Yae Miko và Tartaglia trong nửa sau của sự kiện.

2. Nhiệm vụ Ma Thần và Sumeru

Sau “Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz” và chuyến đi ly kỳ vào sa mạc khắc nghiệt của phiên bản 3.1, nhiệm vụ Ma Thần Sumeru cuối cùng sẽ dừng lại ở chương cuối “Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào”.

Trong khi Nhà Lữ Hành hợp tác với nhiều nhân vật khác nhau để giải cứu Nahida khỏi âm mưu của Dottore và Giáo Viện, Quan Chấp Hành Fatui thứ 3 sẽ cản đường họ.

Trong trận đánh boss hoành tráng, Scaramouche sẽ biến thành một con rối máy móc khổng lồ với hai hình thái và nhiều kỹ năng Nguyên Tố.

Tuy nhiên, một thiết bị nổi nhỏ bí ẩn có thể là chìa khóa quan trọng để lật ngược tình thế.

Thảo Nguyên Bản - boss mới Genshin Impact 3.2
Thảo Nguyên Bản. Ảnh: HoYoverse

Bên cạnh “chốt” lại cốt truyện của Sumeru, Thảo Nguyên Bản cũng được giới thiệu trong Genshin Impact 3.2 nhằm hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của gia tộc Nguyên Bản, đóng vai trò là boss thế giới mới và là một phần của sự kiện “Bài Thơ Giao Hưởng”.

Ngoài ra, nhiều ưu hóa sẽ được thực hiện để nâng cao trải nghiệm chơi game hiện tại. Tính năng “Bản Sao” được mong đợi từ lâu sẽ được đưa vào hệ thống Ấm Trần Ca giúp người chơi dễ dàng chia sẻ thiết kế của bản thân hoặc mang những sáng tạo của người chơi khác vào Ấm Trần Ca của mình.

3. Sự kiện

Đại Hội Đấu Nấm Siêu Cấp. Ảnh: HoYoverse

Phiên bản Genshin Impact 3.2 cũng mang đến các sự kiện và cách chơi mới đang chờ người chơi trải nghiệm, bao gồm “Đại Hội Đấu Nấm Siêu Cấp” – một cuộc thi về nấm trong đó người tham gia có thể bắt và huấn luyện Nấm Quỷ, để chiến đấu trong các thử thách khác nhau.

Đại Hội Đấu Nấm Siêu Cấp. Ảnh: HoYoverse

Còn trong “Thí Luyện Nhà Mạo Hiểm”, người chơi sẽ chuẩn bị một số thí luyện khéo léo và có thể hoàn thành bằng các nhân vật được cung cấp, ví dụ như sử dụng các đòn tấn công của Yanfei và Klee để kích hoạt phản ứng Quá Tải, đưa Slime vào “Khung Thành Dây Leo”.


Bản cập nhật Genshin Impact 3.2 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 02/11 trên PlayStation 5, PlayStation 4, PC và các nền tảng di động.

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận