Skip to content

Hellena Taylor và rắc rối với Bayonetta 3: Sự thật hay lời nói dối? – Chuyên Đề Game

Hellena Taylor

Hellena Taylor – Tuy còn vài ngày nữa Bayonetta 3 mới ra mắt, tựa game đã trở thành chủ đề được bàn tán trên các trang mạng xã hội vì lý do khó có thể ngờ đến!

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 6 tháng 10, khi Platinum Games công bố rằng Hellena Taylor, nữ diễn viên lồng tiếng đã nhiều lần vào vai Bayonetta, sẽ không xuất hiện trong phần thứ ba của dòng game.

Thay thế cho cô là Jennifer Hale, một diễn viên lồng tiếng gạo cội của ngành.

Platinum Games lúc này đã giải thích rằng nguyên nhân Taylor không trở lại là do không thể sắp xếp lịch làm việc phù hợp.

Nhân vật chính “khai hỏa”

Đến ngày 15 tháng 10, Hellena Taylor đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân rằng: cô đã từ chối vai diễn. Nguyên nhân do mức thù lao Platinum Game đề ra quá thấp, cụ thể là 4.000 USD cho cả trò chơi.

Hellena nói thêm, đây là mức thù lao… đã tăng sau khi gửi thư tới Phó Chủ tịch Platinum Games, Hideki Kamiya.

Hellena Taylor đã thỉnh cầu người hâm mộ của cô nên tẩy chay trò chơi, dùng số tiền định mua để làm từ thiện, cũng như có những lời lẽ không đẹp đến Jennifer Hale.

Sau khi biết sự tồn tại của những lời mà Hellena nói, Hideki Kamiya đã nhanh chóng đính chính rằng mức thù lao mà ông đề nghị thực chất lên đến 15.000 USD.

Tuy nhiên, có vẻ nhận ra rằng việc thừa nhận công khai như thế này là vi phạm NDA (thỏa thuận không tiết lộ), ông Kamiya đã nhanh chóng xóa, thay thế bằng việc nói Hellena Taylor đang bịa đặt.

Báo chí vào cuộc!

Không lâu sau khi vụ việc này xảy ra, phóng viên Jason Schreier của trang Bloomberg đã thực hiện một cuộc điều tra.

Schreier cho biết, dựa theo các nguồn tin mà anh tiếp cận được, Platinum thực chất đã đưa ra thỏa thuận với Hellena: cô sẽ nhận xấp xỉ 3.000 USD – 4.000 USD cho mỗi buổi làm việc, tổng số lượng buổi làm việc là 5. Như vậy, sau 5 buổi làm việc, cô sẽ nhận được khoảng 16.000 USD, khá khớp với con số mà Kamiya đã “hớ miệng”.

Thông tin này sau đó cũng được trang Video Games Chronicle xác nhận, sau khi đối chiếu với nguồn tin của riêng họ.

Bài viết của Jason Schreier nói thêm, Hellena Taylor yêu cầu mức thù lao lên đến 6 con số và một số % nhất định của doanh thu. Platinum Games đã khước từ yêu cầu này và mở tuyển chọn diễn viên lồng tiếng mới (sau đó họ đã chọn Jennifer Hale).

Cuối cùng, để thể hiện sự tôn trọng cho những cống hiến của cô với vai diễn, Platinum Games đã quyết định mời Hellena vào một vai diễn cameo, lồng tiếng một ngày với mức thù lao là 4.000 USD.

Trả lời những thông tin trên, Hellena Taylor chỉ phản hồi là “bịa đặt” và “không đúng sự thật”.

Phản pháo!

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng vào sáng ngày 24 tháng 10, Hellena Taylor đã lên tiếng phản hồi bài báo của Bloomberg, cũng như hé lộ một vài chi tiết mới.

Cô nói rằng ban đầu, thỏa thuận tổng thù lao của cô là 10.000 USD, sau khi gửi tin cho Hideki Kamiya thì mới lên 15.000 USD. Cô cho rằng 15.000 USD là quá thấp cho một thương hiệu kiếm được tổng doanh thu là 450 triệu USD (chưa tính tiền kiếm được từ các mặt hàng của thương hiệu).

Cô cũng nói lại rằng 4.000 USD là con số cô được đề nghị cho vai diễn cameo, còn thông tin số tiền này cho 5 buổi làm việc là một điều bịa đặt!

Sự thật hay lời nói dối?

Qua những lời chia sẻ này, có thể thấy “vấn đề” khi đối chiếu với những gì Hellena Taylor đã nói trước đây. Trong chia sẻ đầu tiên, cô nói được đề nghị “4.000 USD cho toàn tựa game”. Nay, lại là “4.000 USD cho một buổi làm việc”.

Một điều đáng chú ý khác, đó là không hiểu con số tổng doanh thu (revenue) 450 triệu USD mà Hellena Taylor nói đến từ đâu.

Hellena Taylor

Theo thống kê của trang web VGChartz, tổng số bản game bán ra của toàn thương hiệu Bayonetta là 3.09 triệu bản. Trong trường hợp lý tưởng nhất – tức mỗi bản trị giá 60 USD – tổng doanh thu của dòng game chỉ hơn 185 triệu USD. Con số này cách xa mức doanh thu mà Hellena Taylor đề cập.

Nghề diễn viên lồng tiếng nói chung là một nghề có mức lương không cao so với độ khó của công việc. Theo SAG-AFTRA (The Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists – Hiệp Hội Diễn Viên Mỹ), diễn viên lồng tiếng được trả khoảng 965 USD cho một ngày làm việc, với thời gian làm khoảng 4 giờ. Đây là điều mà cộng động diễn viên lồng tiếng tại Mỹ đang cố gắng thay đổi.

Việc Hellena Taylor tung thông tin không nhất quán (bằng cách giấu nhẹm bớt tình tiết) và có tính chất “thổi phồng”, không chỉ làm cho bản thân trở nên “yếu thế” trước dư luận, đảo chiều ủng hộ, mà vô hình chung còn là một cú đòn mạnh giáng vào phong trào đòi lương công bằng của các diễn viên lồng tiếng đang diễn ra.

Không rõ rằng, sau những thông tin mà báo chí, người hâm mộ đã đưa ra, Hellena Taylor sẽ tiếp tục phản bác và tung ra những lập luận mới hay chấp nhận và rút lui. Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận