Skip to content

Gian lận trong game: Game thủ Console chấp thuận hơn PC – Tin Game

gian lận trong game

Vừa qua, trang web Time2play.com đã thực hiện một khảo sát về vấn đề gian lận trong game. Bài khảo sát được thực hiện bởi 1.000 game thủ xuyên suốt nước Mỹ đã cho ra một số kết quả thú vị.

Theo cuộc khảo sát, 74% game thủ cho biết sự hứng thú khi chơi của họ đã bị giảm khi chơi cùng với những “hacker”. Trong khi đó, 61% game thủ thừa nhận họ từng bị bắt khi đang “ăn gian”.

77% người tham gia khảo sát cho biết họ “không có vấn đề với chuyện gian lận”. Đây là điều khá thú vị nếu chúng ta cân nhắc 74% game thủ cho biết “sự hứng thú khi chơi của họ đã bị giảm” được nêu ở trên.

81% game thủ khảo sát chấp thuận việc “ăn gian” khi chơi các tựa game chơi đơn (single player), vì việc cài đặt thời gian trong Animal Crossing hoặc sử dụng mã vũ khí/xe tăng trong Grand Theft Auto III không ảnh hưởng đến bất kì ai.

Thống kế gian lận của Time2play.com, được biên dịch bởi Vietgame.Asia.

59% trong tổng số game thủ tham gia khảo “đồng ý với việc gian lận trong các tựa game trực tuyến”. Và đi kèm với điều đó, 7 trong top 10 tựa game có số lượng “hacker” cao nhất là các tựa game trực tuyến nhiều người chơi.

Khi nghĩ tới hệ máy nào có số lượng người chơi gian lận nhiều nhất, đại đa số đều chỉ đến PC. Đây không phải là điều khó hiểu vì suy cho cùng, cài đặt các phần mềm gian lận như aimbot (tự ngắm mục tiêu) trên máy tính dễ hơn console nhiều.

Nhưng một điều thú vị, đó cuộc khảo sát này cho thấy rằng các game thủ console đồng ý với việc gian lận nhiều hơn game thủ PC.

Theo đó, 81% chủ sở hữu PlayStation và 80% chủ sở hữu Xbox chấp thuận hành vi gian lận trong game. Trong khi đó, tỉ lệ game thủ PC và game thủ Switch chấp nhận điều này lần lượt là 78% và 77%.

Tuy nhiên, một điều mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là có nhiều kiểu “gian lận” khác nhau. Cài đặt các phần mềm hack game là một kiểu, nhưng nó hoàn toàn khác với sử dụng mã có sẵn trong game, như đoạn mã huyền thoại: ↑↑↓↓← → ← → BA.

Trong trường hợp cài phần mềm, thì những hãng game nổi tiếng cũng đã bắt đầu ứng dụng những công nghệ chống gian lận trong game, ví dụ như Ricochet của Activision.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận