Skip to content

Microsoft ký thỏa thuận pháp lý 10 năm với Nintendo – Tin Game

Microsoft

Nhằm chuẩn bị trước tranh luận với các nhà lập pháp Liên minh Châu Âu (EU) về thương vụ “bạc tỷ” mua lại Activision-Blizzard, Microsoft công bố đã chính thức ký thỏa thuận pháp lý 10 năm với Nintendo, mang đến “các tựa game Xbox và Activision như Call of Duty” đến người chơi Nintendo trong cùng ngày với Xbox, với “đầy đủ tính năng và nội dung tương đương”.

Thông tin thêm, thỏa thuận nêu trên lần đầu được Microsoft tiết lộ vào cuối 2022, khi được đưa ra cùng lúc với Nintendo và Sony nhằm một phần đáp lại tố cáo của Sony về việc “ông lớn” không quan tâm đến người chơi Call of Duty trên… PlayStation.

https://twitter.com/bradsmi/status/1627926790172811264

Với việc Nintendo hiện đã chấp nhuận thỏa thuận, Brad Smith – Chủ tịch Microsoft, cho biết thỏa thuận tương tự cũng đã sẵn sàng cho Sony, tuy ông chủ của PlayStation – Jim Ryan, lại nghĩ rằng các điều khoản này là “không thỏa đáng ở nhiều mức độ”.

Thỏa thuận này là “nước đi” mới nhất của Microsoft khi họ chuẩn bị trình bày vụ việc riêng tư với các nhà lập pháp EU về mua lại Activision-Blizzard, được Reuters báo cáo sẽ có sự tham gia của hàng loạt các đại diện đến từ Microsoft gồm Brad Smith và Phil Spencer, Activision gồm Bobby Kotick, Sony với Jim Ryan cùng các công ty khác như Google, NVIDIA, Valve, Electronic Arts, đại diện từ European Games Developer Federation (tạm dịch: Liên đoàn Nhà phát triển Games châu Âu) và cơ quan giám sát từ các quốc gia khác.

Trước đó, EU đã đưa ra cảnh báo chống độc quyền đến Microsoft trong đầu tháng này, khi họ tin rằng thương vụ sẽ gây thiệt hại cạnh tranh công bằng trên thị trường trò chơi điện tử.

Sau đó, David Cuddy – đại diện phát biểu cho Microsoft, đã trả lời rằng công ty “sẵn sàng đưa ra các giải pháp và tìm lối đi trước cho thương vụ“, khi họ sẽ “lắng nghe cẩn thận những lo ngại và tự tin có thể giải quyết”.

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận