Skip to content

Phần lớn các nhà phát triển game không quan tâm tới NFT và tiền ảo – Tin Game

NFT

Theo một khảo sát toàn ngành game, phần lớn các nhà phát triển game không quan tâm đến NFT hoặc tiền điện tử, và cũng không tin tưởng metaverse.

2700 nhà phát triển đã được khảo sát trước Hội nghị Nhà phát triển Game 2022 (diễn ra từ ngày 21 tháng 3 – ngày 1 tháng 4).

Kết quả cho thấy, 72% cho biết các studio của họ không quan tâm đến việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán, và 70% không quan tâm đến NFT.

Khảo sát tiếp tục cho biết 27% các nhà phát triển game ít nhất là tỏ rõ thái độ quan tâm đến tiền điện tử và 28% ít nhất có phần quan tâm đến NFT.

Chỉ 27 trong số các nhà phát triển game được khảo sát hiện đang sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán trong các trò chơi của họ.

“Tôi nghĩ NFT, nói kiểu tốt nhất, là một ý tưởng ngu ngốc, và nói kiểu tệ nhất, là một công nghệ nguy hiểm cho hệ sinh thái. Chưa kể gần đây đã có rất nhiều vụ lừa đảo trong thời gian ngắn.”

Một nhà phát triển game

Ở phần khác của khảo sát, 83% nhà phát triển game hiện không phát triển cho metaverse, trong khi 17% tin rằng Fortnite có khả năng cao nhất tiến vào Metaverse, tiếp theo là Facebook (8%), Minecraft (8% ) và Roblox (6%).

Một phần ba các nhà phát triển game cho rằng khái niệm metaverse sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Báo cáo này xuất hiện sau một cuộc phỏng vấn với Mike Shinoda của nhóm nhạc Linkin Park, người đã nói rằng “Tôi rất ngạc nhiên khi có quá nhiều ý kiến tiêu cực của game thủ về NFT.”

“Các game thủ không tin tưởng các nhà phát triển. Họ nhìn thấy ‘NFT’ và nghĩ rằng ‘đây là một cách khác để vắt sữa mà thôi.’ – Shinoda kết luận.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận