Skip to content

Sự kiện game 11-2020: The Last of Us 2 “đại náo” các giải thưởng

su-kien-game-11-2020

Sự kiện game 11-2020 – Chỉ còn một tháng nữa là “năm hạn” xui xẻo 2020 sẽ trôi qua.

Có thể nói, năm nay không phải là một năm quá náo động của thế giới game, với nhiều dự án bị ảnh hưởng hay nhiều sự kiện lớn đã phải chuyển qua online.

Tuy nhiên, 2020 cũng mang tới nhiều dấu mốc lớn, như những chiếc console thế hệ mới PS5 hay Xbox Series X, tới những tựa game được người người mong ngóng sau bao năm chờ đợi, như Cyberpunk 2077.

Hãy cùng Vietgame.asia tổng hợp lại Top 4 sự kiện game 11-2020 để xem tháng vừa qua có những điểm nhấn gì quan trọng nhé!


1. THE LAST OF US PART II “ĐẠI NÁO” CÁC GIẢI THƯỞNG

The Last of Us Part II có thể nói là một tựa game gây tranh cãi um sùm nhất của năm 2020.

Một mặt, tựa game được khá nhiều tạp chí, trang web lớn nhỏ, cũng như fan “cạ cứng” của Sony đánh giá khá tích cực, đặc biệt là về mặt đồ họa hay lối chơi.

Nhưng bên cạnh đó, cũng một phần không nhỏ game thủ khác lại cho rằng tựa game này làm hỏng hình tương nhân vật mà phần đầu đã xây dựng nên, kèm theo một cốt truyện khá là “đánh bóng” chủ nghĩa nữ quyền.

Bạn có thể lên trang điểm Metacritic nổi tiếng và sẽ thấy tựa game “ăn” được 93/100 điểm từ những trang đánh giá game lớn, nhưng chỉ được có 5.7/10 từ đánh giá người dùng, chứng tỏ có một sự đối lập về quan điểm không hề nhỏ.

Và tưởng chừng những cuộc “trà chanh, ném gạch” qua bàn phím về The Last of Us Part II đã kết thúc thì… không!

Cuối năm, câu chuyện về The Last of Us Part II bỗng trở lại và “lợi hại hơn xưa”!

Tại giải thưởng Golden Joystick Awards 2020, The Last of Us Part II đã dành chiến thắng ở rất nhiều hạng mục như: Cốt truyện xuất sắc nhất; Thiết kế Đồ Họa Xuất Sắc Nhất; Âm Thanh xuất sắc nhất, Tựa Game PlayStation Của Năm, và đương nhiên rồi… Trò Chơi Của Năm!

Ở một giải thưởng khác là The Game Awards 2020, The Last of Us Part II hiện đang được tới… 9 đề cử, và chắc chắn trong số đó có “Trò Chơi Của Năm”.

Khác với Golden Joystick Awards 2020, giải thưởng tại The Game Awards 2020 được bình chọn bởi các tổ chức và tạp chí về game có tiếng.

Tuy nhiên, các tạp chí phê bình lớn cũng đã cho The Last of Us Part II tới 93/100 điểm trên Metacritic, nên khả năng tựa game đạt được giải “Trò Chơi Của Năm” là khá cao!


2. NHỮNG “PHỐT” RA MẮT CỦA XBOX SERIES X VÀ PLAYSTATION 5

Khi những sản phẩm phần cứng mới ra mắt thì trải nghiệm luôn ít nhiều có “sạn” là chuyện dễ hiểu, và chắc chắn Xbox Series X hay PlayStation 5 đều không thể thoát được nghịch cảnh này.

Với Xbox Series X, ngay lúc mới ra, sản phẩm đã dính “phốt đểu”: bốc khói.

Máy chơi game bốc khói luôn là một dấu hiệu chẳng lành, và rất nhanh chóng, những hình ảnh về vấn đề này được lan tỏa trên mạng.

Tuy nhiên, đầu têu của hiện tượng này là một số thanh niên đã phả khói thuốc lá vào cỗ máy Xbox rồi quay clip lại.

Đáng buồn cho Microsoft đã trở thành nạn nhân của sự “rảnh rỗi” trong cộng đồng mạng.

Bên cạnh “phốt đểu” này, Xbox Series X thực sự gặp phải một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là hiệu năng của nó thua thiệt so với PlayStation 5.

Trên giấy tờ, sức mạnh phần cứng của Xbox Series X hơn PlayStation 5 kha khá, nhưng thực tế lại không như vậy, kênh Digital Foundry đã tiến hành kiểm tra hiệu năng hai máy console và cho biết ở một số tựa game, Xbox Series X “đuổi không kịp”.

Ví dụ như Devil May Cry 5 trên PlayStation 5 có thể chạy nhanh hơn trên Xbox Series X tới 40 FPS, hay Assassin’s Creed: Valhalla, một game được quảng cáo rầm rộ cho Xbox Series X, lại chạy nhanh hơn trên PlayStation 5!

Phía Microsoft đã nắm được thông tin về tình trạng này và hứa sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục.

Còn về phía PlayStation 5, mọi chuyện cũng không được suôn sẻ cho lắm.

Đầu tiên, PS5 không hỗ trợ độ phân giải 1440p.

Nguyên nhân là do TV gần như không có độ phân giải 1440p, chỉ có màn hình thôi, do vậy Sony cảm thấy không cần thiết phải trực tiếp hỗ trợ độ phân giải này.

Đây có lẽ không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng nó cũng gây phiền toái cho nhiều người.

Phía Sony cũng cho biết về mặt kỹ thuật, hỗ trợ 1440p không hề phức tạp, và nếu như công ty thấy nhiều người có nhu cầu thì sẽ hỗ trợ độ phân giải sau này.

Tiếp đó, PlayStation 5 không cho phép bạn lưu “save game” ra USB nữa.

Bạn phải đăng ký dịch vụ PlayStation Plus mới có thể sao lưu game lên dịch vụ đám mây (cloud) của PlayStation.

Đây cũng không phải là một vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới trải nghiệm game, nhưng không ít người chơi khó chịu vì một tính năng cơ bản mà cũng bị Sony “vắt sữa” cho được.

Đồng thời, Sony đang tiến hành “trảm” những người lấy PlayStation Plus Collection (chỉ dành riêng cho PlayStation 5) nhưng lại đem về chơi trên PlayStation 4.

PlayStation Plus Collection là tập hợp 20 tựa game được trao cho những người sử dụng PlayStation 5 và đăng kí PlayStation Plus.

Một “lỗ hổng” trong dịch vụ này: nếu người dùng PlayStation 5 đăng nhập vào PlayStation 4 khác, thì 20 game này cũng sẽ được “mở khóa” ngay trên máy PlayStation 4 đó.

Và chắc chắn là Sony không thích điều này nên công ty sẵn sàng “chém” mọi tài khoản có liên quan!

Cuối cùng, hiện cả hai console thế hệ mới đang “cháy hàng” dữ dội.

Nguyên nhân là một vài nhóm người đặt mua đồng loạt các sản phẩm trên với số lượng lớn để bán lại với giá cao hơn, và với nhu cầu giải trí lớn do tình hình dịch bệnh, những máy console này sẽ còn khan hàng khá lâu đấy!


3. MASS EFFECT LEGENDARY EDITION ĐƯỢC CÔNG BỐ

Một bản tổng hợp và tân trang lại của dòng game Mass Effect sẽ tới vào năm 2021 cho cả PC và console.

Bản tổng hợp mang tên Mass Effect: Legendary Edition sẽ bao gồm 3 tựa game chính: Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010), and Mass Effect 3 (2012), kèm theo các gói DLC, súng đạn, và hỗ trợ độ phân giải 4K.

Đáng tiếc là bộ sưu tập này sẽ không kèm theo Mass Effect: Andromeda.

Bên cạnh đó, một tựa game Mass Effect mới cũng đang trong quá trình phát triển bởi mội đội ngũ “gạo cội”.

Do tựa game đang ở những giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nên công ty cũng chưa thể chia sẻ nhiều.

Tuy nhiên, hi vọng BioWare sẽ quản lý dự án tốt hơn, tránh những tựa game “tuyệt phẩm” như Anthem: một sản phẩm “nửa vời” sau khi dự án bị “bôi” lên vài năm, hoãn vài lần và… nát bét khi ra mắt!


4. CYBERPUNK 2077 “CÓ LẼ” CHẮC CHẮN LÀ SẼ KHÔNG BỊ HOÃN!

Sau 3 lần trì hoãn, “quá tam ba bận”, CD Projekt Red chắc chắn đã làm mất niềm tin của kha khá cộng đồng về việc tựa game sẽ ra mắt vào tháng 12.

Do vậy, công ty có vẻ muốn khẳng định “chắc cú” với cả người chơi và cổ đông rằng game sẽ không bị trì hoãn nữa.

Trong bản báo cáo tài chính mới nhất, công ty có đính kèm một bức ảnh với nội dung tựa game sẽ ra mắt trong 15 ngày.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng cập nhật lại cấu hình cho game.

Do cả Nvidia và AMD đều đã hỗ trợ Ray Tracing nên tính năng này sẽ bị biến thành “hàng độc quyền” của từng hãng.

Nôm na là Cyberpunk 2077 sẽ hỗ trợ Ray Tracing, nhưng chỉ cho card Nvidia tại thời điểm ra mắt, còn card AMD có lẽ phải chờ một thời gian.

Cuối cùng, để khẳng định nốt game sẽ ra mắt vào 2020 chứ không phải 2077, hiện tại đã có người bắt đầu chơi game trên PlayStation 4 rồi.

Có vẻ ai đó đã may mắn “chôm” được một phiên bản vật lý của game để chơi và stream nó lên Youtube (tất nhiên, video đã bị gỡ ngay sau đó).

Tóm lại, gần như chắc chắn là tựa game sẽ ra mắt vào tháng 12 này.

Câu hỏi lớn còn lại là: Liệu nó có bỏ công chờ đợi của mọi người không?


Còn sự kiện game 11-2020 hấp dẫn nào mà Vietgame.asia đã bỏ sót?

Hãy góp ý cùng chúng tôi qua bình luận bên dưới đây nhé!