Skip to content

The Last of Us II là game nhận nhiều giải thưởng nhất lịch sử

The Last of Us II giải thưởng

The Last of Us II đã “hạ bệ” The Witcher 3 để trở thành tựa game nhận được nhiều giải thưởng nhất lịch sử làng game với cả thảy 261 giải thưởng.

Theo trang gameawards.net, vị trí đầu trước đó thuộc về The Witcher 3: Wild Hunt khi tựa game này đã thu thập được 260 giải thưởng xuyên suốt năm 2015, tuy nhiên trong lần cập nhật mới nhất, anh chàng Geralt đã phải nhường chỗ cho cô bé Ellie khi The Last of Us II thắng tận 261 giải.

Đứng thứ hai về số giải thưởng trong năm 2020 là Hades với 53 giải, thứ ba là Ghost of Tsushima với 49 giải, theo sau là Animal Crossing: New Horizons Cyberpunk 2077 cùng với 25 giải, và Final Fantasy VII Remake với 20.

Xét các năm trước, ta thấy Death Stranding “vô địch” năm 2019 với 104 giải thưởng, trong khi đó God of War thống trị 2018 với 208 giải thưởng và The Legend of Zelda: Breath of the Wild thắng 224 giải vào năm 2017.

Nếu tua ngược lại năm 2003, thì Star Wars: Knight of the Old Republic chỉ có… 18 giải, và xếp thứ 2 là The Legend of Zelda: The Wind Waker với 8 giải.

The Last of Us II hiện đang độc quyền trên nền tảng PS4.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận