Skip to content

Sự kiện game 06-2020: TOP 5 sự kiện đáng chú ý nhất!

sự kiện game 06-2020

Sự kiện game 06-2020 – Ngót nghét đã nửa năm đã trôi qua trong tình hình thế giới chao đảo vì dịch bệnh, nhiều quốc gia khác chưa thể xử lý tốt mối họa COVID-19.

Điều này trì hoãn tình hình phát triển của toàn thế giới, và chắc chắn ngành game cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có lẽ các sự kiện game lớn sẽ bị tạm hoãn trong một thời gian dài nữa.

Nhưng như vậy không có nghĩa là tháng 6 qua làng game trải qua sự “êm đềm” mà ngược lại nữa là đằng khác.

Sau đây là Top 5 sự kiện game 06-2020 cực kì quan trọng mà Vietgame.asia đã tổng hợp lại cho bạn, hãy đọc qua nhé!


1. “LÙM XÙM” THE LAST OF US PART II

The Last of Us Part II, một trong những sản phẩm “con cưng” của Sony, đã có một khởi đầu không mấy lý tưởng.

Một mặt, tựa game được rất nhiều trang thông tin game đánh giá và ca ngợi, đạt điểm số trung bình 94/100 từ các trang phê bình game trên Metacritic.

Doanh số bán game cũng không hề nhỏ, đặt biệt là ở Anh, tựa game trở thành sản phẩm bán chạy nhất cho PlayStation 4, soán ngôi Uncharted 4.

Mặt khác, game bị người chơi chửi “tung mả”, với điểm người dùng 49/100 cũng từ chính Metacritic luôn.

Game trở thành “chủ đề gạch đá”, châm biết của rất nhiều trang mạng lớn như Reddit hay 9gag, và cũng bị nhiều tờ báo bới móc.

Một tựa game lại làm dậy sóng cộng đồng như vậy chắc chắn không chỉ bởi một yếu tố, và Vietgame.asia xin tóm gọn cho bạn đọc những lý do chính.

Thứ nhất, về phía nhà sản xuất là Sony và Naughty Dog, họ đã chọn thiết kế game theo hướng mang tới “Công lý xã hội” và chứa các yếu tố như chủ nghĩa nữ quyền hay đồng tính nữ.

Công bằng mà nói thì đây là một bước đi mang tính thiện chí, nhưng nó lại được nhồi nhét vào một tựa game sinh tồn hậu tận thế, chẳng liên quan tẹo nào.

Hơn thế nữa, khi cốt truyện của The Last of Us Part II bị rò rỉ trên mạng, Sony đã lạm dụng việc báo cáo vi phạm bản quyền để “bịt miệng thiên hạ”, xóa mọi nội dung có liên quan tới tựa game trên các mạng xã hội, bất kế đó là nhận xét, bàn bạc hay châm biếm.

Điều này khiến cộng đồng mạng cực kì khó chịu, và tới Sony còn “xử tử”… nhầm chính bài đăng của mình.

Thứ hai, sau khi tựa game ra mắt, có thực sự có những điểm cộng tuyệt vời như đồ họa, âm thanh, hiệu ứng, lối chơi… Tuy nhiên, cốt truyện hay nội dung game, như đã nói ở trên, đi lại hoàn toàn với những gì The Last of Us đã xây dựng.

Nên người không trải nghiệm tựa game đầu hoặc không quá đề cao cốt truyện có thể thấy game khá ổn.

Nhưng những người coi trọng ý nghĩa hành trình thì khả năng cao không thể “nuốt nổi” tựa game.

Cuối cùng, vì đây là sản phẩm “con cưng” của Sony nên “người hâm mộ cứng” của PlayStation có thể sẽ thiên về hướng bảo vệ nó.

Còn những người khác, những người không quan tâm tới PlayStation, hay đơn giản là chỉ thấy nội dung game lãng xẹt, lại muốn “gạch đá” game.

Và thế là hai bên “anh hùng bàn phím” nhau thôi!

Tóm lại, với The Last of Us Part II, Sony chắc chắn vẫn muốn người dùng chi tiền để mua rồi, nhưng họ cũng hiểu sản phẩm này quá lùm xùm, và khả năng cao là cũng không có hứng khai thác thêm dòng game này đâu, ít ra là trong tương lai gần.


2. NHIỀU SÔ GIỚI THIỆU GAME ĐƯỢC TỔ CHỨC ONLINE THAY CHO E3

Khác với mọi năm, do E3 hủy tổ chức bởi dịch bệnh nên nhiều nhà sản xuất đã chọn giới thiệu các sản phẩm của mình trực tuyến (online).

Tháng vừa qua, có ba show diễn lớn là Future Games Show 2020, PC Gaming Show 2020EA Play Live 2020.

Có khá là nhiều tựa game được công cố, và Vietgame.asia đã tổng hợp cho bạn khá đầy đủ ở từng bài viết.

Còn bên cạnh thông tin về game, có lẽ những buổi trình diễn này mang tới hai điểm nhấn quan trọng nhất:

  1. EA đã “mở lòng” với các nền tảng khác, đặc biệt là Steam, sau gần một thập kỉ tự chơi sân nhà. Đây là tin vui cho cả game thủ PC và EA. Người chơi thì không bị bó buộc nền tảng, còn nhà phát triển thì có được nguồn lợi không lồ. Ví như tưởng chừng Titanfall 2 đã là tựa game chết, nhưng sau khi được ra mắt trên Steam, nó đã có số người chơi trên Steam bằng tổng tất cả các game Battlefield cộng lại.
  1. Bất chấp dịch bệnh, ngành công nghiệp game vẫn phát triển mạnh mẽ. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các game thủ, và hi vọng trong tương lai, những tựa game “chất” vẫn sẽ được ra mắt không giới hạn.

3. PLAYSTATION 5 CHÍNH THỨC LỘ DIỆN

Cuối cùng, nửa năm sau khi chúng ta có hình ảnh chính thức của Xbox Series X, Sony đã chia sẻ hình ảnh thiết kế của PlayStation 5.

Khác với PlayStation 3 hay PlayStation 4, bản gốc của PlayStation 5 sẽ có tông màu trắng-đen, với màu trắng chủ đạo, tương tự như chiếc tay cầm.

Nó có thể được xếp theo chiều dọc hoặc ngang, và bao gồm hai phiên bản: một với ổ đĩa Blu-ray 4K và một không có, nghĩa là bạn chỉ có thể tải game về từ PlayStation Store.

Đồng thời, bản không ổ đĩa của PlayStation 5 trông mỏng hơn đáng kể!

Bên cạnh PlayStation 5, Sony còn công bố khá nhiều tựa game sẽ có mặt trên nền tảng này, cũng như một số phụ kiện đi kèm như trạm sạc DualSense, camera HD, tai nghe không dây Pulse 3D và điều khiển từ xa.

Tuy nhiên, công ty vẫn giữ bí mật về giá của console này, nên chúng ta vẫn phải lót dép “hóng” thôi.


4. MICROSOFT KHAI TỬ MIXER

Phát sóng trực tiếp (streaming) game đang trở thành một lĩnh vực kiếm tiền khá “mùi mẫn” với nhiều ông lớn.

Amazon có Twitch, Google có Youtube, Facebook có Facebook Gaming, và Microsoft có Mixer… hay ít ra là “đã từng có”.

Microsoft đã quyết định khai tử nền tảng này, và nó sẽ đóng cửa vào 22/7.

Rất nhiều cái tên lớn từng lãnh tiền từ Microsoft để stream độc quyền như Tyler “Ninja” Blevins, Cory “King Gothalion” Michael, và Michael “Shroud” Grzesiek sẽ được hủy hợp đồng và đi đâu thì tùy họ.

Chắc chắn là không phải Microsoft “hết tiền”, mà có lẽ chỉ đơn giản là công ty thấy không đáng mà thôi.

Suy cho cùng, trong tất cả các nền tảng stream game, có lẽ Microsoft ở thế yếu nhất.

Twitch thì đã là nền tảng lâu đời với rất nhiều người xem, Youtube thì là “trùm sò” về video rồi, Facebook Gaming thì được tích hợp trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện tại… Mixer không có thế, không có lực, và có lẽ Microsoft đã nhận ra điều này nên công ty quyết định giải tán sớm nền tảng riêng để qua hợp tác cùng Facebook Gaming, còn dành tiền đầu tư vào những dự án khác.


5. CYBERPUNK 2077 BỊ HOÃN TỚI THÁNG 11

Tựa game được mong chờ nhất hành tinh đã chính thức “ăn thêm” hai tháng “hội ý”.

Đây đã là lần thứ hai tựa game này bị trì hoãn, với lần đầu từ 16/4 tới 17/9, và lần này tới 19/11.

CD Projekt Red nổi tiếng với khẩu hiệu quyết không ra mắt sản phẩm khi nó chưa hoàn chỉnh, nên nếu họ đã nói như vậy thì chúng ta chỉ biết tin tưởng thôi.

Tuy nhiên, giới game thủ có “cố tỏ ra là mình ổn” thế nào thì “sâu bên trong nước mắt là biển rộng” thôi.

Càng trì hoãn thì người hâm mộ sẽ càng khao khát một sản phẩm tuyệt vời, nên hi vọng đây sẽ là lần cuối chúng ta phải nhận tin buồn từ CD Projekt Red và tựa game sẽ tuyệt vời như kì vọng.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Thảo luận