Vừa qua, một bài nghiên cứu từ Video Game History Foundation cho thấy 87% số lượng game cổ điển ra mắt tại Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị “tuyệt chủng” và con số này sẽ tệ dần theo thời gian.
Bài nghiên cứu (được xuất bản với sự hỗ trợ từ phía Software Preservation Network) cho biết chỉ có 13% trong tổng số những game được ra mắt từ trước năm 2010 là hiện đang có sẵn để người tiêu dùng mua trên thị trường.
Bài nghiên cứu này được thực hiện bằng cách sử dụng danh sách gồm 1500 game ngẫu nhiên lấy từ “một nguồn sự thật duy nhất”.
Trong quá trình thu thập dữ liệu, những nhà phân tích đã cân nhắc nhiều “hệ sinh thái” game khác nhau và phân chia các tựa game trong danh sách vào một trong ba loại sau: bị bỏ rơi (Abandoned), không được quan tâm (Neglected) và đang hoạt động (Active).
Tuy nhiên đến khi bài nghiên cứu kết thúc, con số 1500 đã nhanh chóng “phóng lên” 4000.
Nó còn đề cập đến tầm quan trọng về mặt văn hóa của game, các khó khăn được đề ra từ việc “phát hành lại” cũng như nhắc đến khả năng tình hình sẽ tệ hơn trong tương lai khi vài hệ máy hoặc cửa hàng điện tử bị "đóng cửa" vĩnh viễn.