Một chút mới lạ trong thiết kế!
Ấn tượng đầu tiên, NVIDIA GTX 1070 FE vẫn mang rất nhiều đặc điểm của dòng cạc đồ họa tham chiếu GTX 980 “đàn anh” đi trước với thiết kế kiểu lồng sóc thông dụng với một quạt tản nhiệt kích thước nhỏ duy nhất.
“Choán chỗ” hầu hết mặt trước của sản phẩm là bộ tản nhiệt khá lớn với lớp vỏ phủ ngoài bằng chất liệu nhựa hỗn hợp với các đai ốc và các tấm kim loại được xử lý với nhiều góc cạnh gồ ghề, mạnh mẽ và cứng cáp, bảo vệ các lá nhôm tản nhiệt phía trong cũng như hướng dẫn luồng gió từ quạt lồng sóc ra các lỗ thoát khí phía sau sản phẩm. Kiểu thiết kế mới này tạo nên ấn tượng rất mạnh cho NVIDIA GTX 1070 FE so với phiên bản tham chiếu của GTX 980 trước đây. Nhất là tấm nhựa trong “nửa kín nửa hở” để lộ các lá tản nhiệt bên trong, tạo nên một phong cách “phi thuyền” đậm chất khoa học viễn tưởng chứ không còn đơn điệu với thiết kế “thẳng đuột” như các phiên bản tham chiếu cũ kỹ khác.
Tương tự như các dòng cạc đồ họa cao cấp khác, NVIDIA cũng “phóng tay” trang bị “giáp lưng” (Backplate) cho NVIDIA GTX 1070 FE để làm “bệ đỡ” cho toàn bộ bảng mạch. Công bằng mà nói, tản nhiệt của phiên bản Founder Edition này không quá nặng nề như các bộ tản nhiệt custom thông thường khác, do đó lớp giáp lưng chỉ mang ý nghĩa “tâm lý” nhằm làm đẹp cho sản phẩm hơn là để chống đỡ sức nặng của tản nhiệt, tránh làm cong, gãy bo mạch như trên các phiên bản custom của các dòng cạc đồ họa cao cấp khác.
Tấm “giáp lưng” này cũng cho thấy độ “tự tin” của NVIDIA khi hãng sử dụng thiết kế khá liệt lạc với những đường vân ngang dọc mà không có bất kỳ lỗ thoát hơi nào so với phiên bản tham chiếu của GTX 980 trước đây. Điều đó cho thấy chip xử lý GTX 1070 trên phiên bản NVIDIA GTX 1070 FE ít tỏa nhiệt độ ra phía sau hơn các dòng chip xử lý đồ họa trước đây.
NVIDIA cũng đã “trang bị” cho NVIDIA GTX 1070 FE một số “trang bị” hàng hiệu như các tụ điện nhôm chất lượng cao, bốn pha điện “siêu bền” cung cấp điện cho chip xử lý đồ họa (khá ít so với 6 pha của GTX 1080 hay mức 8 pha của GTX 980Ti trước đây). Số lượng pha điện ít cũng đồng nghĩa với khả năng chịu tải điện cũng bị cắt giảm xuống, không thích hợp cho các OCer “chinh phục” các kỷ lục mới.
Mặc dù vẫn còn nhiều “dấu tích” từ các phiên bản tham chiếu trước đây nhưng NVIDIA GTX 1070 FE đã thoát khỏi phong cách tẻ nhạt truyền thống để đem lại màn ra mắt “ngoạn mục” hơn hẳn cho NVIDIA. Tuy vậy, chất lượng sản phẩm có thật sự được như hãng “quảng cáo” hay không thì vẫn phải cần thời gian để kiểm chứng.
Màn trình diễn ấn tượng!
Sở hữu một kiến trúc xử lý đồ họa hoàn toàn mới với tên mã Pascal, NVIDIA GTX 1070 FE thể hiện phong độ vượt trội ngay cả khi so sánh với các bậc “đàn anh thành công” khác như GTX 980 hay GTX 980Ti với sức mạnh ấn tượng, khả năng tiêu thụ điện năng thấp và mức nhiệt độ “siêu lý tưởng”.
Trong tất cả các thử nghiệm, NVIDIA GTX 1070 FE “áp đảo” bậc “đàn anh” GTX 980Ti gần như tuyệt đối, tiến thêm một bước dài “thách thức” các game ở độ phân giải siêu cao lên đến 4K. Tuy cùng sử dụng RAM GDDR5 như GTX 980Ti mà không phải phiên bản RAM GDDR5X tiên tiến như trên GTX 1080, nhưng xung nhịp RAM đã được NVIDIA “đẩy” lên mức 2000MHz, vượt đến 12.5% so với mức 1753MHz trên GTX 980Ti. Do đó, mặc dù sở hữu sức mạnh xử lý cao hơn khá nhiều so với GTX 980Ti nhưng NVIDIA GTX 1070 FE vẫn tỏ ra ít bị “nghẽn cổ chai” ở RAM hơn ở độ phân giải siêu cao 4K.
Mặc dù vậy, vẫn có một số khung hình không thật sự “mượt mà” khi ở độ phân giải này do giới hạn của công nghệ RAM GDDR5 cũ kỹ, nhưng với sự “cởi mở” của NVIDIA khi cho phép các nhà sản xuất sử dụng song song cả GDDR5 và GDDR5X thì các phiên bản sử dụng GDDR5X hứa hẹn cho hiệu năng tốt hơn so với phiên bản hiện tại.
Về mặt kiến trúc, nếu so sánh với kiến trúc Maxwell đã được sử dụng từ thời GeForce 700 series thì Pascal đã có những bước tiến dài trong việc tối ưu giữa sức mạnh và hiệu năng. Đó không đơn thuần là cố gắng tối ưu để đẩy mạnh tốc độ ở các chip Maxwell thế hệ hai như trên dòng GeForce 900 series mà là nỗ lực thay đổi khả năng tính toán trong từng nhân cũng như trong khả năng liên kết với bộ nhớ đồ họa, do đó, giảm được khá nhiều năng lượng cũng như nhiệt độ dư thừa. Thêm vào đó, NVIDIA cũng đã ứng dụng công nghệ chế tạo 16nm hoàn toàn mới thay cho công nghệ 28nm duy trì từ thời kỳ GeForce series 600 đến nay. Chính vì tiến bộ “kép” cả về kiến trúc lẫn công nghệ chế tạo mà NVIDIA GTX 1070 FE có mức tiêu thụ điện năng lẫn nhiệt độ vô cùng ấn tượng so với các phiên bản “hạng nặng” đi trước.NVIDIA GTX 1070 FE cho thấy khả năng “tung hoành” vô đối thủ ở mức độ phân giải 1080p ngay cả ở những game “hạng nặng” nhất hiện nay. Với game The Witcher 3: Wild Hunt, NVIDIA GTX 1070 FE đạt mức tốc độ “khủng” lên đến 83.6fps. Với game thuộc loại “sát thủ phần cứng” như Assassin’s Creed: Syndicate vốn khá nặng với các dòng cạc đồ họa cũ, sản phẩm cũng đạt mức 92.8fps.Batman: Arkham KnightSleeping DogsTomb Raider 2013
Hiệu năng chưa được “khai phá” hết!
Nói cho cùng, dù đã được NVIDIA dành cho rất nhiều tính từ “mỹ miều” để ca ngợi, nhưng NVIDIA GTX 1070 FE vẫn còn rất nhiều khoảng trống để các bên thứ ba thử sức “khai phá”. Với mức nhiệt độ và tiêu thụ điện năng thấp, tăng cường một số linh kiện cao cấp và sử dụng GDDR5X, các hãng hoàn toàn có thể “ép xung” sản phẩm lên để đạt được mức hiệu suất tăng cao từ 15% đến 25% tùy độ “mát tay” của nhà sản xuất. Chỉ có như vậy, chip xử lý GTX 1070 mới có thể thỏa sức bày ra sức mạnh vượt trội của mình với mức giá thấp của một chiếc cạc đồ họa ở phân khúc trung – cao cấp.
- Tên sản phẩm: NVIDIA GTX 1070 FE
- Nhà sản xuất: NVIDIA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- GPU Architecture: Pascal
- Frame Buffer: 8 GB GDDR5
- Memory Speed: 8 Gbps
- Boost Clock: Relative 1.4X | Actual 1683 Mhz