Skip to content

E3 2015: “Bom hạt nhân” của Bethesda Softworks đã nổ!

E3 2015: "Bom hạt nhân" của Bethesda Softworks đã nổ!
[dropcap style=”style1″]B[/dropcap]ethesda Softworks đã có một buổi “ra mắt” đầy ấn tượng với sự xuất hiện của các tựa game bom tấn như Doom, Dishonored 2, Battlecry, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited và cuối cùng, đồng thời cũng được kì vọng nhất, Fallout 4.

Đại diện cho hãng game Bethesda Softworks trong lần ra quân đầu tiên tại E3, không ai khác chính là ông Pete Hine – người đứng đầu bộ phận PR và Marketing của Bethesda Softworks trên toàn cầu.

Ông đã hết lời cảm ơn những người hâm mộ có mặt trong buổi ra mắt game lần đầu tiên của Bethesda Softworks. Nhờ có sự ủng hộ trong thời gian qua của họ mà hãng mới có thể tổ chức sự kiện lần này.

Trước khi nhường lại sân khấu, ông cũng bật mí rằng Bethesda Softworks sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho người hâm mộ trong buổi “ra quân” xông đất E3 năm nay.

Hãy cùng Vietgame.asia điểm qua các ý chính trong sự kiện lần này nhé!

Tóm tắt sự kiện
JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTI3JTJGJTJGY2RuLmtuaWdodGxhYi5jb20lMkZsaWJzJTJGdGltZWxpbmUlMkZsYXRlc3QlMkZlbWJlZCUyRmluZGV4Lmh0bWwlM0Zzb3VyY2UlM0QxUTBjenNhdHFWQ19tdGw2R1E1MHp3Wl9waTF3cWJZd1NGZ043ZVJzcUV5TSUyNmZvbnQlM0RQVCUyNm1hcHR5cGUlM0R0b25lciUyNmxhbmclM0RlbiUyNmhlaWdodCUzRDY1MCUyNyUyMHdpZHRoJTNEJTI3MTAwJTI1JTI3JTIwaGVpZ2h0JTNEJTI3NjUwJTI3JTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjcwJTI3JTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF

1. Doom

Vẫn lấy bối cảnh truyền thống, khi quỷ dữ tràn lên mặt đất từ cánh cổng địa ngục “vô tình” được mở bởi các nhà khoa học. Bạn vào vai anh chàng lính thủy đánh bộ “vô danh”, với một nhiệm vụ duy nhất: tiêu diệt tất cả những gì không phải là con người.

Ông Marty Stratton, điều hành sản xuất tại id Software, đã nhấn mạnh về ba yếu tố chính của tựa game Doom lần này, cũng như những yếu tố mới sẽ tạo nên phong cách đột phá cho Doom khi ra mắt, cụ thể gồm:

  1. Những con quỷ “bá đạo”, súng siêu “to” và lối chơi chạy – bắn “điên cuồng” truyền thống.
  2. Vũ khí trong Doom đã được cải tiến lên rất nhiều, những vượt trội dễ thấy nhất nằm ở trong sự chi tiết của thiết kế và các tính năng mới của chúng.
  3. Bên cạnh những con quỷ đã tạo nên dấu ấn của dòng game Doom, ông Marty cũng gợi ý về sự xuất hiện của các “tân binh” mới nhưng không kém phần bá đạo.
  4. Ngoài ra, một trong các yếu tố làm người hâm mộ phải trầm trồ, không hết lời ngợi khen, chính là hệ thống đánh cận chiến “máu lửa”.
  5. Trước khi kết thúc màn trình diễn của “lão làng” Doom, ông Marty đã vén lên “bức màn” về hai yếu tố mới, xuất hiện trong phiên bản Doom lần này. Đó chính là mục chơi mạng và phần mềm Doom Snapmap.

Doom Snapmap chính là “ngôi sao sáng” của lần trở lại của Doom lần này.

Nó là một phần mềm xây dựng trên hệ thống thiết kế của game, cho phép người chơi tự tạo ra các màn, cách thức cũng như chế độ chơi mới. Chưa hết, phần mềm sẽ hỗ trợ console lẫn PC và đồng thời cho phép người dùng chia sẻ với nhau dưới phương thức đa nền.[textmarker color=”FFEF0A”]Doom sẽ được Bethesda Softworks ra mắt vào quý 2, 2016 trên PC, Xbox One và PS4.[/textmarker]

Bên cạnh những con quỷ đã tạo nên dấu ấn của dòng game Doom, ông Marty cũng gợi ý về sự xuất hiện của các tân binh mới nhưng không kém phần bá đạo

2. Dishonored 2

Điều bất ngờ nhất mà Bethesda Softworks “oanh tạc” người hâm mộ dòng game này chính là sự xuất hiện của Emily Kaldwin, cô công chúa bé nhỏ trong phần đầu nay đã lớn và trở thành nhân vật chính. Nữ hoàng của một quốc gia cũng đồng thời là sát thủ sở hữu quyền năng “siêu nhiên”.

Ông Harvey Smith và Raphael Colantonio, những người đứng đầu tại Arkane Studio đã xác nhận, người chơi có thể thủ vai nhân vật Corvo. Thế nhưng tâm điểm của phần này sẽ là nữ hoàng Emily.

Điều bất ngờ nhất mà Bethesda Softworks “oanh tạc” người hâm mộ dòng game này chính là sự xuất hiện của Emily Kaldwin, cô công chúa bé nhỏ trong phần đầu nay đã lớn và trở thành nhân vật chính
Tuy đều là các sát thủ của “bóng tối” nhưng Emily và Corvo lại sở hữu những kĩ năng khác nhau.

Harvey và Raphael cũng đồng thời xác nhận là dù có sự hiện diện của cả hai nhân vật, thế nhưng Dishonored 2 sẽ không có mục chơi phối hợp (Co-op), bởi vì họ muốn tập trung hết toàn bộ lực lượng vào phần chơi đơn của game.Game sẽ được Bethesda Softworks phát hành trên Xbox One, PS4 và PC. Do còn trong giai đoạn hoàn chỉnh sản phẩm, Dishonored 2 vẫn chưa có ngày phát hành cụ thể.

Thế nhưng trong thời gian chờ đợi, hãng sẽ tung ra phiên bản Dishonored Definitive Edition dành cho PS4Xbox One, với đồ họa được cải thiện đáng kể từ phiên bản đầu tiên.

3. The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited và The Elder Scrolls: Legends

Trong phần mở rộng mới của The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, người chơi lại có dịp trải nghiệm các trận đánh mới diễn ra trên thành phố Imperial và Orcs (Orsinium).

Thế nhưng tâm điểm của phần giới thiệu lại được nhắm tới dự án mới của Bethesda Softworks với cái tên The Elder Scrolls: Legends.Là một game đánh bài lấy bối cảnh thế giới trong The Elder Scrolls, thế nhưng lần xuất hiện này chỉ mang tính “nhá hàng” với rất ít các thông tin quan trọng được “tung ra” cho người hâm mộ.

The Elder Scrolls: Legends sẽ được Bethesda Softworks phát hành trên PC và iOS.

Tâm điểm của phần giới thiệu lại được nhắm tới dự án mới của Bethesda Softworks với cái tên The Elder Scrolls: Legends
“Ngôi sao” của sô diễn!
Bạn không nghe nhầm đâu! Game cho phép bạn đập phá các khu nhà để lấy vật liệu xây dựng một thị trấn riêng cho mình
e3-2015-bom-hat-nhan-cua-bethesda-softworks-da-no (1)e3-2015-bom-hat-nhan-cua-bethesda-softworks-da-no (2)e3-2015-bom-hat-nhan-cua-bethesda-softworks-da-no (3)

1. Fallout 4

Được tiết lộ bởi đạo diễn game, ông Todd Howard, Fallout 4 đã được Bethesda Softworks đưa vào phát triển ngay sau phiên bản Fallout 3 năm 2009. Thế nhưng bị ngưng lại vì công ty quyết định “đổi gió” làm The Elder Scrolls: Skyrim.

Sau khi Skyrim chính thức hoàn thành, nhóm đã bỏ ra hơn 4 năm để đầu tư phát triển Fallout 4 một cách hoàn hảo.

Đúng như các thông tin được đưa ra trước đó, Fallout 4 sẽ lấy bối cảnh thành phố Boston, Mĩ. Thế nhưng có một điều mà ít người có thể nghĩ tới là game bắt đầu ngay trước ngày tận thế!

Và rồi, trò chơi sẽ chuyển đến mốc thời gian hơn 200 năm sau thảm họa hạt nhân, nhân vật chính của chúng ta giờ đây đã tỉnh dậy, khám phá đống đổ nát hoang tàn của nền văn minh nhân loại.

Sau “cú sốc” từ cốt truyện của game, người hâm mộ lại bị tiếp tục bị “oanh tạc” bởi ông Todd về các tính năng mới sẽ xuất hiện trong Fallout 4.

Mở màn là khả năng chế tạo và nâng cấp súng, tất cả những vật dụng được coi là “phế thải” ở các phiên bản trước đây, nay đã trở nên vô cùng quý giá.

Người chơi sẽ có thể tái chế, sử dụng tất cả mọi thứ nhặt được và dùng chúng để chế tạo vũ khí, trang bị và áo giáp. Vũ khí mà bạn chế tạo từ các “phế thải” sẽ mang hình dáng và (có thể có) tính chất đặc trưng riêng.

Ngay sau đó khi mà mọi người vẫn còn “bỡ ngỡ” với những gì mới nhận được, thì ông Todd lại tiếp tục giới thiệu về khả năng… xây dựng trong Fallout 4.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu! Game cho phép bạn đập phá các khu nhà để lấy vật liệu xây dựng một thị trấn riêng cho mình. Từ nhà ở, khu mua bán, xưởng nâng cấp cho tới cả thiết bị phát điện. Nếu như thị trấn của bạn đạt đủ yêu cầu cần thiết thì những người dân xung quanh và thậm chí là lái buôn sẽ tìm tới.

Để kết thúc cho phần trình diễn ngoạn mục của Fallout 4. Ông Todd giới thiệu về phiên bản đặc biệt của game sẽ được bán kèm với thiết bị Pip-boy thật. Bằng cách tải phần mềm của game vào máy và bỏ nó vào trong Pip-boy, bạn sẽ có một cỗ máy Pip-boy đeo tay hệt như nhân vật trong game.

Fallout 4 sẽ được Bethesda Softworks phát hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2015 trên hệ PC, Xbox One và PS4.

2. Fallout Shelter

Nếu xem Fallout 4 là quả “bom nguyên tử”, thì việc công bố trò chơi Fallout Shelter là một quả “hạt nhân cỡ đại” được Bethesda Softworks tung ra trong buổi giới thiệu của mình.

Trò chơi được xây dựng trên nền di động, sẽ cho người chơi nhập vai vào người quản lý khu hầm trú ẩn (Vault) trong thế giới của Fallout.

Nếu xem Fallout 4 là quả “bom nguyên tử”, thì việc công bố trò chơi Fallout Shelter là một quả “hạt nhân cỡ đại” được Bethesda Softworks tung ra trong buổi giới thiệu của mình
Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm xây dựng khu hầm và quản lý toàn bộ nhân sự. Với cách chơi tương tự như những gì mà chúng ta đã từng thấy ở tựa game XCOM: Enemy Unknown.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác như tai nạn, khu hầm bị tấn công… yêu cầu người chơi phải phân bổ nhân sự để xử lý mọi tình huống.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là game hoàn toàn miễn phí và có thể chơi không cần kết nối mạng.

Game đã ra mắt ngay lập tức (thật choáng váng cho người viết) trên nền iOS ngay sau khi kết thúc buổi họp báo. Phiên bản Android dự định sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

NHẬN ĐỊNH
Vốn cũng là một công ty phát hành game, thế nhưng bấy lâu nay Bethesda Softworks như một “con rồng ẩn mình trong bóng tối”, chờ đợi cơ hội để bành trướng.

Sự xuất hiện chính thức và cũng là đầu tiên tại hội chợ E3 lần này, chính là cơ hội để Bethesda Softworks khẳng định vị thế “lão làng” trước các gã khổng lồ như EAUbisoft.

Không phụ lòng người hâm mộ, Bethesda Softworks đã có một buổi “ra quân” rất thành công. Những “quả bom hạt nhân” chiến lược đã được nổ, báo hiệu cho một “mùa giải” đầy thử thách cho các hãng game khác.

Liệu các “ông lớn” khác có chịu để cho Bethesda Softworks “bành trướng” như vậy không? Hãy cùng Vietgame.asia theo dõi tiếp các sự kiện tại E3 lần này nhé!

XEM TOÀN BỘ SỰ KIỆN E3 2015 CỦA BETHESDA SOFTWORKS
Video thuộc bản quyền của IGN

Tác giả

trungtoto

Lambda team

Thảo luận