Skip to content

EA thoát án “quảng cáo láo” của “Battlefield 4”

[dropcap style=”style1″]Đ[/dropcap]ơn kiện Electronic Arts về việc gian dối, tâng bốc thái quá cho con cưng Battlefield 4 nhằm thu hút người mua và đầu tư đã bị cơ quan thẩm quyền bác bỏ.

Kể từ khi ra mắt vào năm ngoái đến nay, Battlefield 4 luôn là một trong những tựa bom tấn trong mảng hành độngFPS hàng đầu, thu hút hạng triệu lượt chơi mạng mỗi ngày kèm doanh thu khủng bởi chiến trường rực lửa mà game mang lại. Tuy nhiên, trên thực tế những thay đổi mà Battlefield 4 mang lại không thực sự đáng giá khi so sánh với người tiền nhiệm Battlefield 3.

Qua đó, một đơn kiện từ chính các nhà đầu tư cho rằng EA đã “láo toét” và bốc phét về “đứa con” của mình nhằm trục lợi vào tháng 12 cuối năm ngoái. Chưa kể các dịch vụ phục vụ người chơi mạng quá sức tệ hại, tình trạng lag, mất kết nối máy chủ thậm chí không thể khởi động diễn ra liên tục mà không được khắc phục.

news_off_BF42

Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ EA đã gặp may khi Thẩm phán Susan Illston tại tòa án San Francisco lại không thông qua đơn kiện này. Bởi EA vừa qua đã kịp… cam kết sẽ khắc phục tất cả các sự cố từ nay cho đến tháng 12. Việc này từng được EA thông báo cách đây khá lâu và quá trình sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, sau đó hãng sẽ tiếp tục tập trung vào con cưng mới là Battlefield Hardline phát hành đầu năm sau.

EA cũng thừa nhận những khiếm khuyết của mình khi đã để những rắc rối liên quan đến Battlefield 4 tồn đọng quá lâu, gây mất lòng tin từ người chơi và gián tiếp ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khi cổ phiếu sụt giảm trong thời gian qua.

Xin cảm ơn CourthouseNews.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Electronic Arts.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận