Skip to content

The Last of Us Part II “càn quét” tại The Game Awards

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II đã thắng lớn tại The Game Awards năm nay, khi được đề cử tại 11 hạng mục và thắng 7 hạng mục, bao gồm cả “Game Của Năm” (Game of the Year).

Cụ thể, tựa game này đã thắng các hạng mục:

  • Best Narrative (Dẫn Truyện Hay Nhất)
  • Best Audio Design (Thiết Kế Âm Thanh Hay Nhất)
  • Best Action-Adventure Game (Game hành động phiêu lưu hay nhất)
  • Innovation in Accessibility (Sáng tạo trong cải tiến khả năng chơi game)
  • Best Direction (Đạo diễn hay nhất)
  • Best Performance (Màn trình diễn hay nhất, được trao cho Laura Bailey, đóng vai Abby cho The Last of Us Part II)
  • Game of the Year, giải thưởng danh giá nhất năm.

Những trò chơi nổi tiếng khác đều ẵm cho mình một vài giải, như Final Fantasy VII Remake ẵm về Best RPG (Game Nhập Vai Hay Nhất) và Best Score and Music (Âm Nhạc Hay Nhất), hay Ghost of Tsushima là giải Best Art Direction (Chỉ Đạo Nghệ Thuật Hay Nhất) và Player’s Voice (Giọng Nói Của Công Chúng).

Among Us cũng ôm hai giải là giải Best Mobile Game (Game Điện Thoại Hay Nhất) và Best Multiplayer (Game Chơi Mạng Hay Nhất).

The Game Awards cũng vinh danh ba “công dân game toàn cầu”, là Jennifer Hazel của CheckPoint, Adan Gazzaley của Akiki Interactive và tổ chức Latinx in Gaming.

Lễ trao giải cũng tuyên dương 50 cá nhân trong hạng mục “Future Class” vì những đóng góp cho “tương lai xán lạn và sáng sủa của nền trò chơi điện tử”.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận