Skip to content

Bobby Kotick nhận định việc không đưa Call of Duty lên Switch là “một quyết định tồi tệ” – Tin Game

Giám đốc Điều hành của Activision Blizzard, Bobby Kotick, cho biết ông đã sai lầm khi không đưa dòng game Call of Duty lên Nintendo Switch.

Các trò chơi cuối cùng trong loạt game bắn súng bom tấn xuất hiện trên máy chơi game của Nintendo là Call of Duty: Black Ops II năm 2012 và Call of Duty: Ghosts năm 2013.

Hải trò chơi này được phát hành cho Wii U, một hệ máy có số lượng bản tiêu thụ rất kém so với thiết bị tiền nhiệm Wii, cũng như kế nhiệm của nó là Switch.

Vào thứ Năm vừa qua, Kotick đang trong quá trình đưa ra bằng chứng của vụ kiện Microsoft chống lại Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, cơ quan đang tìm cách ngăn chặn đề xuất mua lại Activision Blizzard trị giá 69 tỷ USD của nhà sản xuất Xbox.

Ông được hỏi liệu Activision có cân nhắc đưa Call of Duty sang Switch trước khi ra mắt vào năm 2017 hay không. Ông trả lời rằng đã cân nhắc, nhưng đã quyết định không làm như vậy.

Call of Duty

“Tôi đã đánh giá sai,” Kotick nói. “Khi tôi nhìn thấy nguyên mẫu của Switch, mọi thứ rất khác khi tôi được cầm nguyên mẫu của Wii [và] tôi nghĩ đó là hệ thống trò chơi điện tử đặc biệt nhất từng được tạo ra.”

Ông nói thêm: “Khi tôi nhìn thấy các nguyên mẫu của Switch, tôi đã lo lắng vì họ đang cố gắng đạt được nhiều điều với một máy chơi game cũng có khả năng di động. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thành công rực rỡ.”

Sau bảy năm có mặt trên thị trường, Nintendo đã bán được hơn 125 triệu máy chơi game Switch, một kỳ tích chỉ kém thiết bị cầm tay Nintendo DS (154,02 triệu) và PlayStation 2 của Sony (155 triệu).

“Đây có lẽ là hệ thống trò chơi điện tử thành công thứ hai mọi thời đại, vì vậy đó là một quyết định tồi tệ của tôi.”

Vào tháng 2, Microsoft đã ký một “thỏa thuận pháp lý có thời hạn 10 năm” để đưa Call of Duty lên các nền tảng của Nintendo, bao gồm “tính năng đầy đủ và ngang bằng nội dung” với Xbox, nếu hãng hoàn tất thỏa thuận với Activision.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận